Không quân Mỹ thử tên lửa liên lục địa Minuteman-3

Ngày 22/9, Không quân Mỹ đã bắn thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman-3 không mang đầu đạn từ bờ biển của bang California.

Ngày 22/9, Không quân Mỹ đã bắn thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa không mang đầu đạn từ bờ biển của bang California.

Tin cho biết tên lửa Minuteman-3 rời bệ phóng vào khoảng 3 giờ sáng (giờ địa phương) từ một hầm phóng ngầm dưới mặt đất tại Căn cứ Không quân Vandenberg, cách Los Angeles 210 km về phía Tây Bắc.

Tên lửa sẽ bay 6.760 km đến một mục tiêu định trước ở Đảo san hô vòng Kwajalein thuộc Thái Bình Dương. Tuyên bố của Bộ chỉ huy tấn công toàn cầu của Không quân Mỹ không đề cập đến kết quả của vụ thử.

Hàng năm, quân đội Mỹ đều tiến hành thử nghiệm một số tên lửa từ căn cứ Vandenberg để đánh giá mức độ chính xác và đáng tin cậy của hệ thống vũ khí này. Vụ thử tiếp theo được lên kế hoạch vào ngày 25/9 tới.

Đầu năm nay, Mỹ đã hoãn một vụ phóng thử tên lửa do những căng thẳng với Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục