Không quân Nga tập trận quy mô lớn

Từ ngày 6 đến 12/10, các đơn vị thuộc lực lượng không quân tầm xa Nga, tiến hành các hoạt động diễn tập trong khuôn khổ cuộc tập trận tham mưu-chỉ huy chiến lược quy mô lớn "Ổn định - 2008".

 Từ ngày 6 đến 12/10, các đơn vị thuộc lực lượng không quân tầm xa Nga, tiến hành các hoạt động diễn tập trong khuôn khổ cuộc tập trận tham mưu-chỉ huy chiến lược quy mô lớn "Ổn định - 2008".

Cuộc tập trận được đặt dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Không quân Nga, Thượng tướng Alexander Zelin.

Trợ lý Tư lệnh Không quân Nga Vladimir Drich cho biết số lượng máy bay tham gia tập trận , sự đa dạng về chủng loại cũng như chức năng của chúng cho thấy phạm vi rộng các nhiệm vụ chiến đấu sẽ được hoàn thiện trong cuộc tập trận.

Theo hãng tin Nga ITAR-TASS, các máy bay ném bom chiến lược của Nga Tu-160, Tu-95MS và Tu22M3, được máy bay tiêm kích và tiếp nhiên liệu trên không hỗ trợ, sẽ thực hiện phóng tên lửa hành trình trên thực địa tại những khu vực vùng cực của Nga.

Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, các máy bay ném bom chiến lược trang bị đầy đủ cơ số vũ khí sẽ phóng toàn bộ số tên lửa hành trình mang theo.

Cuộc tập trận tham mưu-chỉ huy chiến lược "Ổn định - 2008", bắt đầu từ 22/9 và kéo dài tới 21/10, là hoạt động phối hợp giữa các đơn vị quân đội của Nga và Belarus, diễn ra tại nhiều khu vực khác nhau ở cả hai nước.

Mục tiêu của cuộc tập trận là huấn luyện khả năng hoàn thiện việc tổ chức triển khai các lực lượng vũ trang, sử dụng các đơn vị quân đội để khoanh vùng và dập tắt những cuộc xung đột và hoạt động khủng bố, khắc phục hậu quả thiên tai và thảm họa môi trường, cũng như đảm bảo lâu dài an ninh cho Nhà nước liên minh Nga-Belarus./. (TTXVN)



 

Tin cùng chuyên mục