Không quân Nga thêm 130 máy bay chiến đấu mới

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, từ nay đến năm 2015, Không quân Nga sẽ được trang bị gần 130 máy bay chiến đấu mới.
Ngày 2/1, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, ông Vladimir Drik cho biết từ nay đến năm 2015, Không quân nước này sẽ được trang bị gần 130 máy bay phản lực chiến đấu mới,

Số máy bay sắp được trang bị gồm khoảng 50 máy bay tiêm kích đa chức năng Su-35, hơn 10 máy bay Su-27SM đã được hiện đại hóa và năm máy bay tiêm kích Su-30MK2 có hai phi công điều khiển.

Số máy bay trên nằm trong ba hợp đồng mua sắm máy bay của nhà nước ký kết với hãng Sukhoi.

Hiện Không quân Nga đã tiếp nhận sáu máy bay ném bom Su-34 và sẽ nhận thêm 25 máy bay phản lực khác. Trước đó, Không quân Nga đã dự kiến mua sắm một số loại máy bay tấn công hai chỗ Su-25UBM.

Trong những năm gần đây, Không quân Nga đã mua sắm nhiều loại máy bay phản lực chiến đấu mới, đồng thời tiến hành hàng loạt các chuyến bay thử nghiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục