Không quân Pháp lần thứ hai tiến hành ném bom IS ở Syria

Chiến đấu cơ Pháp ngày 8/10 đã lần thứ hai thực hiện không kích vào các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo IS trong lúc Nga cũng đang tiến hành chiến dịch quân sự trên không tại quốc gia Trung Đông này.
Không quân Pháp lần thứ hai tiến hành ném bom IS ở Syria ảnh 1Chiến đấu cơ Rafale của Pháp (Nguồn: Reuters)

Chiến đấu cơ Pháp ngày 8/10 đã lần thứ hai thực hiện không kích vào các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo IS trong lúc Nga cũng đang tiến hành chiến dịch quân sự trên không tại quốc gia Trung Đông này.

"Hai chiếc Rafale đã thả bom vào một trại huấn luyện của IS. Cơ sở này đã bị đánh sập hoàn toàn," Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết trong cuộc họp báo ngày 9/10.

Ông Le Drian cũng cho biết có đến "80 và 90%" các cuộc không kích của Nga ở Syria là nhằm hỗ trợ cho chính quyền Tổng thống Syria Bashar al Assad, đồng minh lâu năm của Moskva.

"Hành động quân sự của Nga ở Syria trong 10 ngày qua không nhắm vào IS, mục đích chính của họ là đảm bảo an ninh cho Bashar al Assad."

Pháp đã tiến hành đợt không kích đầu tiên ở Syria từ hôm 27/9. Đến ngày 30/9, Nga cũng tiến hành chiến dịch quân sự của mình ở Syria.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Le Drian, nước này không coi Tổng thống Al Assad không là một phần trong các giải pháp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục