Không quân Syria vẫn sử dụng chiến đấu cơ MiG-21 để đánh IS

Theo RT thì thế hệ MiG-21 từng được Không quân Việt Nam sử dụng trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ trước đây và sau 50 năm, loại máy bay này vẫn chứng tỏ được hiệu quả của mình trong cuộc chiến với IS.

Kênh RT của Nga ngày 7/11 đã phát đi phóng sự cho thấy Không quân Syria hiện vẫn sử dụng chiến đấu cơ MiG21 do Liên Xô sản xuất để tiến hành không kích mục tiêu Nhà nước Hồi giáo IS.

Theo phóng sự từ căn cứ không quân Syria ở Hama thì dù được sản xuất từ những năm 1960, song những chiến đấu cơ này vẫn hoạt động tốt.

Dù chiếc Mikoyan-Gurevich MiG-21 (NATO designation name - Fishbed) không được thiết kế để tấn công mục tiêu trên bộ, song phi công Syria đã "sáng tạo" khi dùng để ném bom bào mục tiêu IS.

Cũng theo RT thì thế hệ MiG-21 từng được Không quân Việt Nam sử dụng trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ trước đây và sau 50 năm, loại máy bay này vẫn chứng tỏ được hiệu quả của mình./.

Không quân Syria vẫn sử dụng chiến đấu cơ MiG-21 để đánh IS ảnh 1Phi công Syria cài bom lên chiếc MiG21 (Nguồn: RT)
(Vietnam+)