Không quân Ukraine nối lại hoạt động quân sự tại miền Đông

Từ ngày 16/7, các máy bay chiến đấu của Ukraine đã bay trở lại để yểm trợ lực lượng bộ binh tại những vùng xảy ra giao tranh dữ dội nhất tại miền Đông.
Không quân Ukraine nối lại hoạt động quân sự tại miền Đông ảnh 1Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường vụ không kích ở Snizhne. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lực lượng Không quân Ukraine đã nối lại việc tham gia chiến dịch quân sự ở miền Đông. Người phát ngôn Trung tâm thông tin Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Andrey Lysenko ngày 16/7 đã tuyên bố như vậy trước báo giới.

Ông Lysenko cho biết sau khi tạm ngừng bay liên quan vụ máy bay vận tải quân sự An-26 của Không quân Ukraine bị bắn rơi tại tỉnh Lugansk ngày 14/7, từ ngày 16/7, các máy bay chiến đấu của Ukraine đã bay trở lại để yểm trợ lực lượng bộ binh tại những vùng xảy ra giao tranh dữ dội nhất.

Cũng theo ông Lysenko, trong vòng 24 giờ từ 15/7, tại khu vực chiến sự ở miền Đông, quân đội Ukraine đã mất 11 binh sỹ, 45 người khác bị lực lượng dân phòng địa phương bắt làm tù binh.

Cùng ngày, trong khi ông Lysenko cho biết lãnh đạo đất nước hiện chưa xem xét vấn đề ban bố thiết quân luật tại miền Đông thì Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk tuyên bố ban bố tình trạng thiết quân luật trong thành phố và áp dụng giờ giới nghiêm từ 23 giờ đến 6 giờ sáng hàng ngày (giờ địa phương).

Liên quan đến tình hình hồi hương người dân vùng chiến sự, chính quyền thành phố cảng Odessa thông báo đã đưa được 458 người sơ tán về lại vùng Donbass.

Tuy nhiên, Phó thống đốc tỉnh Odessa Zoya Kazanzhi cho biết dòng người muốn hồi hương có dấu hiệu giảm do tình hình giao tranh tại miền Đông lại tiếp tục leo thang, thêm vào đó hệ thống hạ tầng cơ sở của vùng này đã bị phá hủy nghiêm trọng, các thành phố chưa có điện, nước, khó khăn về thực phẩm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục