Không quân Venezuela bắn hạ 2 máy bay chở ma túy

Lực lượng không quân Venezuela đã bắn hạ hai máy bay được cho là chuyên chở ma túy xâm phạm vào không phận của quốc gia Nam Mỹ này.
Nguồn tin quân sự Venezuela ngày 15/10 cho biết lực lượng không quân đã bắn hạ hai máy bay được cho là chuyên chở ma túy xâm phạm vào không phận của quốc gia Nam Mỹ này.

Tướng Vladimir Padrino, Tư lệnh tác chiến chiến lược của Lực lượng Vũ trang Venezuela, cho biết hai máy bay trên đã phớt lờ tín hiệu cảnh báo cũng như yêu cầu hạ cánh và buộc các chiến đấu cơ F-16 của không quân nước này phải khai hỏa.

Vụ việc xảy ra cuối tuần qua ở khu vực rừng núi thuộc bang Apure, cách thủ đô Caracas khoảng 350km về phía Nam.

Đây cũng là khu vực mà các tổ chức buôn bán ma túy thường sử dụng như là bàn đạp vận chuyển ma túy tới các sân bay bí mật được xây dựng tại các khu vực rừng núi.

Đầu tháng Mười này, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã thông qua quyết định cho phép bắn hạ bất cứ máy bay nào xâm nhập bất hợp pháp vùng trời nước này nếu làm ngơ trước lệnh bắt buộc hạ cánh.

Đây là một trong những điều khoản quy định trong Luật Kiểm soát bảo vệ vùng trời đã được Quốc hội Venezuela thông qua.

Cùng ngày, các cơ quan phòng chống ma túy Venezuela thông báo số đối tượng bị bắt giữ liên quan tới vụ vận chuyển 1,3 tấn cocaine trên một chuyến bay của hãng hàng không Air France từ Caracas tới Paris (Pháp) hiện đã lên tới 24 người.

Giới chức Caracas không loại trừ khả năng chính Cơ quan Bài trừ ma túy Mỹ (DEA) có dính líu tới vụ việc bị phát giác hôm 11/9 vừa qua này.

Số ma túy này - được giấu trong 30 chiếc vali, có giá trên thị trường khoảng 200 triệu euro. Đây được coi là vụ vận chuyển và buôn bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị bắt tại Pháp.

Venezuela được Liên hợp quốc ghi nhận đã triệt phá toàn bộ các loại cây gây nghiện, tuy nhiên quốc gia Nam Mỹ vẫn tiếp tục bị các nhóm tội phạm của Colombia, Peru và Bolivia sử dụng như là điểm trung chuyển đưa ma túy đi tiêu thụ tại Mỹ và châu Âu, kể cả qua đường hàng không.

Kể từ khi lên cầm quyền, Tổng thống Maduro từng nhiều lần nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ Venezuela trong đấu tranh chống buôn bán ma túy, tiếp nối những nỗ lực từ thời cố Tổng thống Hugo Chávez. Từ đầu năm tới nay, cơ quan chức năng Venezuela đã tịch thu khoảng 33 tấn ma túy các loại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục