Không tặc bắt cóc chiếc máy bay của Egypt Air là do thất tình

Không tặc bắt cóc chiếc máy bay của Egypt Air là do... thất tình

Nhà chức trách Ai Cập và Cộng hòa Cyprus bước đầu xác định động cơ bắt cóc chiếc máy bay của tên Ibrahim Samaha là do y bị thất tình và không liên quan đến khủng bố.
Không tặc bắt cóc chiếc máy bay của Egypt Air là do... thất tình ảnh 1Chiếc máy bay của Egypt Air bị bắt cóc. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail ngày 29/3 đã yêu cầu Bộ Hàng không Dân dụng nước này điều tra khẩn cấp vụ bắt cóc chiếc máy bay A320 mang số hiệu MS181 của hãng hàng không Egypt Air, đồng thời ra lệnh tăng cường an ninh tại tất cả các sân bay trên toàn quốc.

Đến thời điểm này, nhà chức trách Ai Cập và Cộng hòa Cyprus bước đầu xác định động cơ bắt cóc chiếc máy bay của tên Ibrahim Samaha là do y bị thất tình và không liên quan đến khủng bố.

Ibrahim Samaha đang làm việc trong lĩnh vực y tế và có một người vợ cũ đang sống tại Cyprus.

Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ai Cập Sherif Fathy cho biết hiện tên không tặc vẫn giữ lại 7 người trên máy bay, bao gồm 4 thành viên phi hành đoàn và 3 hành khách.

Ông Fathy xác nhận rằng trong số 7 người nói trên, gồm có 1 cơ trưởng, 1 cơ phó, 1 nữ tiếp viên, 1 nhân viên an ninh, cùng 3 hành khách người nước ngoài.

Vụ bắt cóc máy bay trên xảy ra chỉ 5 tháng sau khi xảy ra vụ rơi máy bay chở khách của Nga tại bán đảo Sinai hồi tháng cuối tháng 10 năm ngoái, khiến toàn bộ 224 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Vụ rơi máy bay Nga ở Sinai được xác định là bị tấn công khủng bố đã khiến ngành du lịch Ai Cập điêu đứng thời gian qua.

Cùng ngày, Tổng thống Cộng hòa Cyprus Nicos Anastasiades phát biểu tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schultz đang thăm Cyprus cũng khẳng định vụ bắt cóc máy bay trên không liên quan đến khủng bố.

Ông đồng thời tuyên bố Chính phủ Cyprus đang làm tất cả những gì để bào đảm an toàn cho toàn bộ hành khách và các thành viên phi hành đoàn.

Chiếc máy bay Airbus A320 đã bị bắt cóc khi đang trên hành trình từ thành phố Alexandria tới thủ đô Cairo.

Tên không tặc được cho là có mang theo một quả bom đã khống chế và bắt chiếc máy bay chuyển hướng tới sân bay thành phố Larnaca ở bờ biển phía Nam của Cyprus.

Sau quá trình thương lượng với tên không tặc, hầu hết hành khách trên chiếc máy bay A320 mang số hiệu MS181 của Hàng hàng không EgyptAir đã rời máy bay một cách an toàn, trừ một số người nước ngoài vẫn còn bị khống chế trên máy bay.

Tên không tặc này được xác định là Ibrahim Samaha và là hành khách ngồi ở hàng ghế K38 trên chiếc máy bay.

Tên này đã yêu cầu được xin tị nạn tại Cyprus và đòi được gặp người vợ cũ cũng đang sống tại Cyprus.

Người phụ nữ được cho là sống ở làng Oroklini, cách không xa sân bay Larnaca./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục