Không tạm dừng tiêm vắcxin Quinvaxem tại Ninh Bình

Ngày 2/11, Phó Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình khẳng định Sở tiếp tục triển khai tiêm vắcxin Quinvaxem cho trẻ đợt tiêm chủng, tổ chức 25/11 tới.

Trước thông tin tỉnh Ninh Bình tạm dừng việc tiêm vắcxin Quinvaxem cho trẻ em trên một số phương tiện thông tin đại chúng, ngày 2/11, thạc sỹ Vũ Mạnh Dương, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình khẳng định, đây là thông tin sai sự thật.

Sở Y tế tỉnh Ninh Bình không có văn bản nào về việc này.

Sở Y tế t ỉnh Ninh Bình tiếp tục triển khai tiêm vắcxin Quinvaxem cho trẻ trong đợt tiêm chủng được tổ chức vào ngày 25/11 tới; đồng thời Sở chỉ đạo trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt quy định về an toàn tiêm chủng, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tiêm chủng tại các điểm tiêm trên địa bàn.

Ông Dương cho biết, trong 3 ngày từ 25-27/10, tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành đợt tiêm chủng cho trẻ theo đúng kế hoạch. Toàn tỉnh đã có 8.175 trẻ được tiêm vắcxin Quinvaxem.

Sau khi tiêm, có 79 trẻ bị sốt nhẹ, sưng đau tại vị trí tiêm nhưng đây là những phản ứng thông thường sau khi tiêm vắcxin nên khi được chăm sóc tại nhà, sức khỏe của các cháu đã trở lại bình thường và không cần đến bệnh viện. Đối với 7 trường hợp bị sốt cao, phát ban đỏ, khó thở, do tâm lý lo lắng nên các gia đình đã chuyển số trẻ này vào bệnh viện huyện để theo dõi. Sau khi được điều trị, các cháu đã ổn định và xuất viện ngay trong ngày.

Các điểm tiêm trên địa bàn đã thực hiện nghiêm quy định trong công tác tiêm chủng của Bộ Y tế như không tiêm quá 50 trẻ/buổi; bố trí chỗ ngồi chờ, điểm tư vấn, khám sàng lọc và khu vực tiêm rộng rãi; ghi sổ quản lý vắcxin, bơm kim tiêm; bảo quản, kiểm tra việc nhập, xuất và hạn dùng của từng lô vắcxin./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục