Không thể chấp nhận việc tấn công dân thường

Tại phiên tham luận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về chủ đề bảo vệ thường dân trong các cuộc xung đột, ngày 14/1, Đại sứ Lê Lương Minh, đại diện Việt Nam tại Hội đồng bảo an đã bày tỏ lo ngại việc dân thường tiếp tục là nạn nhân chính của tình trạng bạo lực và việc sử dụng vũ lực tràn lan, thậm chí bị trở thành mục tiêu có chủ định trong xung đột.

Tại phiên tham luận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về chủ đề bảo vệ thường dân trong các cuộc xung đột, ngày 14/1, Đại sứ Lê Lương Minh, đại diện Việt Nam tại Hội đồng bảo an đã bày tỏ lo ngại việc dân thường tiếp tục là nạn nhân chính của tình trạng bạo lực và việc sử dụng vũ lực tràn lan, thậm chí bị trở thành mục tiêu có chủ định trong xung đột.

Đại sứ nhấn nhấn mạnh rằng, mọi hành vi tấn công dân thường, dù với bất kỳ lý do nào là không thể chấp nhận được. Do vậy, các bên xung đột phải giảm thiểu các hoạt động quân sự tại các khu vực dân cư và có biện pháp hữu hiệu bảo vệ dân thường, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
trong bối cảnh xung đột ngày càng lan rộng và gia tăng ở nhiều khu vực trên thế giới.

Đại sứ cũng nhấn mạnh yêu cầu các bên liên quan cần ngừng bắn ngay lập tức, chấm dứt bạo lực và thực hiện các biện pháp nêu trong Nghị quyết 1860 của Hội đồng bảo an vừa được thông qua ngày 8/1, trong đó có việc mở cửa khẩu và tạo thuận lợi cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Đại sứ Lê Lương Minh khẳng định trong khi các quốc gia có trách nhiệm chính trong việc bảo vệ thường dân, Việt Nam coi trọng vai trò của hệ thống Liên hợp quốc trong việc thực hiện các hoạt động trung gian hòa giải và gìn giữ hòa bình, cũng như trong việc phối hợp cứu trợ nhân đạo và phát triển.

Đại sứ kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của Liên hợp quốc và tăng cường trách nhiệm của các phái bộ gìn giữ hòa bình trong việc bảo vệ dân thường trên cơ sở nguyên tắc trung lập, đồng thời lưu ý cần xem xét cẩn trọng khả năng thành lập thêm bất kỳ cơ chế nào thuộc Hội đồng bảo an về vấn đề này để tránh tình trạng chồng chéo và gia tăng gánh nặng tài chính.

Cũng tại phiên tham luận, đại sứ Lê Lương Minh thông báo về quyết định của Chính phủ Việt Nam về việc viện trợ 200.000 USD cho nhân dân Palestine đang chịu hậu quả của cuộc xung đột trầm trọng tại khu vực Gaza.
/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục