Tăng mà không vui

Không vui dù sản lượng khai thác thủy sản tăng

Sản lượng khai thác thủy sản 8 tháng năm nay đạt 1,5 triệu tấn, tăng 5,6% so với năm ngoái, nhưng hiệu quả khai thác trên biển giảm sút.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tháng 8 năm nay, sản lượng khai thác thủy sản của Việt Nam ước đạt 158.000 tấn, nâng tổng sản lượng khai thác thủy sản 8 tháng năm nay lên hơn 1,5 triệu tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù, sản lượng khai thác tăng nhưng hiệu quả khai thác trên biển của các tàu giảm sút.

Các chuyên gia ngành thủy sản cho biết, nguyên nhân là do giá các loại thủy hải sản tiếp tục giảm mạnh, chi phí đầu vào tăng và tình hình khai thác bị ảnh hưởng của các đợt bão, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi. Các nghề khai thác chính như lưới cản, lưới vây… đạt sản lượng trung bình.

Bên cạnh đó, giá dầu đắt hơn đã kéo theo chi phí vận chuyển biển tăng cao, trong khi giá thu mua không tăng nên ảnh hưởng đến thu nhập của ngư dân.

Hiện nay, tại miền khu vực Trung, ngư dân tiếp tục bám biển khai thác cá vụ Nam.

Để nghề khai thác thủy sản đạt hiệu quả, lãnh đạo Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản yêu cầu các địa phương cần tăng cường thông tin dự báo ngư trường cho các tàu khai thác hải sản.

Các địa phương cũng được yêu cầu thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác để tổ chức một đội từ 7 đến 10 tàu hợp lại thành một đoàn đánh bắt chung ngư trường.

Khi được nhiều cá, một tàu sẽ chở cá về cảng để bán, sau đó mua nhiên liệu, nước đá hoặc vật dụng cần thiết chở ra biển cho các tàu còn lại. Cách làm trên sẽ tiết kiệm được chi phí nhiên liệu; đồng thời, sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp nguồn nguyên liệu ổn định và có chất lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục