Không xác nhận đột quỵ

Bác sĩ không xác nhận cơn đột quỵ của ông Mubarak

Nguồn tin cho biết rằng tình trạng của cựu tổng thống Mubarak ổn định và ông đã được chuyển sang phòng chăm sóc bình thường.

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn tờ Al Ahram đưa tin các bác sĩ đã không xác nhận cơn đột quỵ của cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak sau khi ông này được khẩn trương chuyển từ nhà tù đến một bệnh viện quân sự hôm 20/6 vừa qua.

 

Nguồn tin cho biết rằng tình trạng của ông Mubarak ổn định và ông đã được chuyển sang phòng chăm sóc bình thường.

 

Tuy nhiên, do bệnh tim nghiêm trọng, ông Mubarak có thể mất ý thức và khó thở.

[Cựu tổng thống Ai Cập Mubarak đã "chết lâm sàng"]

 

Các bác sĩ không cho phép các quân nhân đưa cựu tổng thống trở lại nhà tù.

 

Hôm 2/6, tòa án Cairo đã kết án ông Mubarak, 84 tuổi, án tù chung thân về tội tham gia giết người biểu tình trong cuộc cách mạng mùa Xuân năm 2011. Kể từ đó, thường xuyên có báo cáo về tình trạng sức khỏe suy yếu của ông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục