Khu du lịch 4 sao Đen Giòn đi vào hoạt động

Khu du lịch resort Đen Giòn tại Phan Rang, Ninh Thuận do công ty đầu tư với số vốn 10 triệu USD, đã chính thức được đưa vào khai thác, sử dụng.

Ngày 15/6, Công ty Tín Nghĩa (Đồng Nai) cho biết, khu du lịch resort Đen Giòn tại Phan Rang, Ninh Thuận do công ty đầu tư với số vốn 10 triệu USD, đã chính thức được đưa vào khai thác, sử dụng.

Khu du lịch resort Đen Giòn có quy mô 7ha, gồm 100 villa hướng ra biển, mỗi biệt thự đều có sân vườn riêng, buồng tắm hơi và bể sục khí; có nhà hàng, hầm rượu vang, khu vui chơi tập thể, phòng thể dục, trung tâm kinh doanh, hồ bơi và phòng game thư giãn đạt tiêu chuẩn 4 sao.

Điểm nhấn của khu du lịch này là do nằm trong vùng có đông đồng bào dân tộc Chăm sinh sống, do đó không gian và cấu trúc của các khu biệt thự cũng được thiết kế theo văn hóa Chăm. Đơn vị đầu tư còn dành một số khu vực trong khu du lịch để giới thiệu đặc sản địa phương Ninh Thuận như: nho, hành, tỏi, thổ cẩm, phù điêu, gốm sứ,…

Bà Nguyễn Thị Bạch Hường, Phó Tổng giám đốc Công ty Tín Nghĩa cho biết, sắp tới khu du lịch Đen Giòn sẽ tiếp tục được đầu tư thêm các hạng mục như trung tâm thương mại, đại lý du lịch, đại lý vé máy bay, đại lý vận tải xe khách chất lượng cao, nhằm tạo thành một trung tâm du lịch khép kín với đầy đủ các nhu cầu thiết yếu đáp ứng yêu cầu của du khách.

Đây là một trong số 5 dự án du lịch với số vốn đầu tư gần 600 triệu USD mà Tín Nghĩa đang tiếp tục đầu tư vào ngành công nghiệp không khói ở Việt Nam./.

Sỹ Tuyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục