Khu liên hợp khí đốt ở miền Bắc Iraq bị tấn công bằng tên lửa

Hồi tháng 6 vừa qua, khu liên hợp khí đốt Khor Mor thuộc sở hữu của công ty năng lượng Dana Gas của UAE ở Iraq đã 3 lần bị tấn công bằng tên lửa, nhưng không ghi nhận thương vong.
Khu liên hợp khí đốt ở miền Bắc Iraq bị tấn công bằng tên lửa ảnh 1Một ngôi nhà bị phá hủy sau vụ tấn công bằng tên lửa tại thành phố Erbil, thủ phủ khu tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq ngày 12/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nguồn tin quan chức địa phương cho biết ngày 25/7, một khu liên hợp khí đốt tại khu vực tự trị của người Kurd ở Iraq đã bị tấn công bằng tên lửa.

Trong vụ tấn công, khu liên hợp Khor Mor trên địa bàn quận Chamchamal đã bị trúng 3 quả tên lửa.

Theo ông Ramak Ramadan, lãnh đạo quận Chamchamal, hiện chưa rõ cuộc tấn công nhằm vào khu liên hợp có gây thiệt hại nào hay không.

Trước đó, hồi tháng 6 vừa qua, khu liên hợp khí đốt Khor Mor thuộc sở hữu của công ty năng lượng Dana Gas của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã 3 lần bị tấn công bằng tên lửa, nhưng không ghi nhận thương vong hay thiệt hại.

[5 tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự tại Iraq, không có thương vong]

Đến nay, chưa có bên nào nhận đã thực hiện các cuộc tấn công này.

Mỏ khí đốt nằm giữa 2 thành phố Kirkuk và Sulaimaniyah thuộc khu vực do chính quyền người Kurd quản lý.

Nhà máy lọc dầu Kawergost tại khu vực của người Kurd cũng đã bị tấn công bằng tên lửa trong các tháng 4 và 5 năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục