Khu tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố tại London

Khu tưởng niệm tại công viên Hyde gồm 52 cột xếp đứng, mỗi cột tượng trưng cho một người bị thiệt mạng trong vụ đánh bom đẫm máu tại thủ đô London.

Ngày 7/7, gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ đánh bom khủng bố kinh hoàng ở London cách đây 4 năm đã tham dự buổi tưởng niệm người thân tại khu tưởng niệm mới được xây dựng trong công viên Hyde ở trung tâm thủ đô.

Khu tưởng niệm gồm 52 cột xếp đứng, mỗi cột tượng trưng cho một người bị thiệt mạng trong vụ đánh bom đẫm máu tại thủ đô London. Gia đình các nạn nhân đã đặt những đóa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu và hồng trắng tượng trưng cho hòa bình tại những cột tưởng nhớ người thân của mình.

Khu tưởng niệm này sẽ là nơi lưu giữ một ký ức đau buồn đối với người dân Anh, đồng thời cũng là lời nhắc nhở mọi người hãy làm tất cả những gì có thể để giữ cho cuộc sống được yên bình, không còn thù hận và chiến tranh.

Phát biểu tại khu tưởng niệm, Thái tử Charles đã nhấn mạnh rằng chính tinh thần bất khuất, yêu thương, chia sẻ đã giúp người dân Anh vượt qua nỗi đau thương, mất mát này.

Tham dự buổi lễ tưởng niệm còn có Thủ tướng Anh Gordon Brown, lãnh đạo đảng Bảo thủ David Cameron và Thị trưởng London Boris Johnson./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục