Khu vực Bắc Bộ có mưa dông diện rộng từ đêm 3/5, đề phòng lốc, sét

Theo dự báo, từ đêm 3 đến đêm 4/5, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng; khu vực Tây Bắc có mưa vừa, mưa to và dông.
Khu vực Bắc Bộ có mưa dông diện rộng từ đêm 3/5, đề phòng lốc, sét ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tại hội tụ gió trên mực 1.500m kết hợp với áp cao lục địa tăng cường yếu lệch Đông gây mưa, mưa rào và rải rác có dông cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió kết hợp với áp cao lục địa tăng cường yếu lệch Đông, sau có cường độ ổn định nên từ đêm 3 đến đêm 4/5, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng; riêng khu vực Tây Bắc có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 20-50mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 3 đến ngày 5/5 có mưa rào và dông rải rác. 

Thời gian mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm; trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Khu vực Hà Nội đêm 3 và ngày 4/5 có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Diễn biến thời tiết đêm ngày 3 và ngày 4/5 như sau: phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, riêng khu Tây Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 30 độ C.

[Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diện rộng đến đêm 4/5]

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Đông đến Đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C, phía Nam 33-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ có mây, tối ngày 3 và chiều tối ngày 4/5 có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục