Khu vực Bắc Bộ có mưa và trời rét, vùng núi nhiệt độ còn 12 độ C

Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa, Bắc Bộ và phía Bắc của khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi thuộc phía Đông Bắc Bộ có nơi trời rét, nhiệt độ từ 12-14 độ C.
Khu vực Bắc Bộ có mưa và trời rét, vùng núi nhiệt độ còn 12 độ C ảnh 1(Ảnh minh họa. Công Luật/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay, bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Chiều và tối nay 16/1, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa, Bắc Bộ và phía Bắc của khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi thuộc phía Đông Bắc Bộ có nơi trời rét, nhiệt độ từ 12-14 độ C.

Chiều tối và đêm 16/, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm gió Đông Nam, vùng ven biển cấp 3-4, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi 12-14 độ C, cao nhất từ 18-21 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, đêm gió Đông Nam, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C, cao nhất từ 18-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục