Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ đề phòng dông sét và gió giật mạnh

Ngày 14/7, Bắc Bộ và các tỉnh vùng núi phía Bắc vẫn sẽ duy trì kiểu thời tiết nhiều mây, có mưa to và rải rác có dông, đề phòng dông sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm.
Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ đề phòng dông sét và gió giật mạnh ảnh 1(Ảnh minh họa: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Do gió Đông Nam tiếp tục đẩy mây ẩm vào nên hôm nay (14/7) các tỉnh thành Bắc Bộ cũng như các tỉnh vùng núi phía Bắc vẫn sẽ duy trì kiểu thời tiết nhiều mây, có mưa to và rải rác có dông, đề phòng dông sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm.

Các tỉnh miền Trung nắng nóng cũng giảm do gió Đông ẩm từ biển thổi vào khiến nhiệt độ toàn khu vực cũng giảm, nhiệt độ giao động 33-35 độ C.

Dự báo ngày 14/7 như sau: Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 đô C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục