Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng trong ngày cuối tuần

Ngày 27/7, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C; nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28-29/7.
Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng trong ngày cuối tuần ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực phía nam Sơn La, Hòa Bình, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 12-17 giờ.

Khu vực Thủ đô Hà Nội ngày 27/7, trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28-29/7.

Dự báo thời tiết ngày 27/7 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C.

[Nắng nóng ở các tỉnh miền Trung sẽ kéo dài đến ngày 29/7]

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục