Khu vực cháy rừng phòng hộ Sóc Sơn gần kho chứa vật liệu nổ

Vụ cháy rừng phòng hộ tại Sóc Sơn có vị trí gần sát kho chứa vật liệu nổ của một đơn vị quân đội, tiềm ẩn nguy cơ cao. Tuy nhiên, với nỗ lực của gần 1.800 cán bộ, chiến sỹ, vụ cháy đã được khống chế.
Khu vực cháy rừng phòng hộ Sóc Sơn gần kho chứa vật liệu nổ ảnh 1Một khoảng rừng Sóc Sơn bị cháy (Ảnh: Cộng tác viên)

Theo thông tin chính thức từ Bộ Tư lệnh Thủ đô, vụ cháy rừng phòng hộ tại Sóc Sơn có vị trí gần sát kho chứa vật liệu nổ của một đơn vị quân đội, tiềm ẩn nguy cơ cao. Tuy nhiên, với nỗ lực của gần 1.800 cán bộ, chiến sỹ, vụ việc đã được khống chế kịp thời, không để lại hậu quả đáng tiếc.

Trước đó, như Vietnam+ đã đưa tin, trong khoảng thời gian từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 20 ngày hôm nay, 17/12, trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy rừng phòng hộ nghiêm trọng.

Báo cáo từ Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết: Vị trí cháy thuộc các lô 20, 21 và khoảnh 19 trên địa bàn thôn Thái Lai, xã Quang Tiến, Sóc Sơn. Đây là khu vực gần sát kho chứa vật liệu nổ của một đơn vị quân đội.

Ngay khi nhận được thông tin báo cháy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã thông báo và phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huyện Sóc Sơn, đồng thời kịp thời chỉ đạo, huy động khẩn cấp các đơn vị điều động lực lượng, phương tiện cơ động chữa cháy.

Các đơn vị tham gia bao gồm: Ban Chỉ huy quân sự huyện Sóc Sơn, Tiểu đoàn Công binh 544, Đại đội Phòng cháy chữa cháy-Phòng hộ (Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội,) Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không không quân,) Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1,) Đội Phòng cháy chữa cháy sân bay Quốc tế Nội Bài, Trung tâm phát triển lâm nghiệp Hà Nội và các lực lượng chức năng của huyện Sóc Sơn.

Tổng quân số được huy động lên tới gần 1.800 người cùng 57 phương tiện các loại, 20 máy thổi gió, 30 máy cắt và các dụng cụ cầm tay khác tham gia chữa cháy.

Địa điểm xảy ra vụ việc ngay gần sát kho chứa vật liệu nổ nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ; bên cạnh đó lại xa nguồn nước; địa hình rừng núi cơ động khó khăn phức tạp.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Tư lệnh, xác định nhiệm vụ chữa cháy, cứu hộ cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu của lực lượng vũ trang trong thời bình, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thủ đô không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội và huyện Sóc Sơn, đơn vị quân đội trên địa bàn nhanh chóng, khẩn trương dập tắt đám cháy, triệt để ngăn chặn cháy lan, giảm thiểu thiệt hại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục