Khu vực miền Bắc trời hanh khô, nhiệt độ cao nhất là 25 độ C

Do chịu tác động của không khí lạnh khô, những ngày cuối tuần thời tiết miền Bắc thay đổi nhanh chóng trong 24 giờ, sáng trời rét trong khi chiều, nhiệt độ tăng mạnh.
Khu vực miền Bắc trời hanh khô, nhiệt độ cao nhất là 25 độ C ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 10/3, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do chịu tác động của không khí lạnh khô, những ngày cuối tuần thời tiết miền Bắc thay đổi nhanh chóng trong 24 giờ.

Sáng sớm ngày 10/3, trời rét 13-16 độ C nhưng đến đầu giờ chiều, nhiệt độ tăng lên 23-24 độ C, trong khi đó độ ẩm liên tục giảm, từ mức gần 70% sáng sớm, chỉ còn dưới 30% lúc 16 giờ chiều cùng ngày.

Từ đêm 9/3, toàn vùng tiếp tục rét khô, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng rét 13-16 độ C, vùng núi rét 9-12 độ C, vùng núi cao rét dưới 9 độ C.

Sáng 10/3, trời sẽ tiếp nắng hanh, toàn miền Bắc tăng thêm 1-2 độ C, cao nhất tại Hà Nội lên mức 25 độ C, thành phố Lạng Sơn, Sơn La ở mức 20 độ C, các tỉnh còn lại phổ biến từ 22-25 độ C và độ ẩm tiếp xục xuống thấp dưới 50%, trời hanh khô.

Tại Bắc và Trung Trung Bộ, trời dứt mưa, hửng nắng, nhiệt độ ở khoảng 21-25 độ C, các tỉnh từ Bình Định-Bình Thuận nắng, nhiệt độ 29-32 độ C.

So với ngày 9/3, nhiệt độ ngày 10/3 tại Tây Nguyên có dịu hơn 1 độ C, cao nhất ban ngày ở mức 29-32 độ C, đêm se lạnh 18-21 độ C, riêng thành phố Đà Lạt ngày mát mẻ 25-26 độ C, đêm rét 16 độ C.

Tại Nam Bộ, trong ngày 10/3, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng suy yếu và rút dần ra phía Đông nên nắng nóng có xu hướng thu hẹp trên khu vực các tỉnh miền Đông Nam bộ và Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35-36 độ C, các khu vực còn lại từ 32-34 độ C, kèm theo đó độ ẩm rất thấp, chỉ 30-40%.

Dự báo thời tiết trên biển trong ngày 10/3, vùng biển ngoài khơi Trung bộ và Nam Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động; sóng biển cao 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng khu Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục