Khủng bố ở London: Cảnh sát khám xét gần nơi ở của các thủ phạm

Ngày 6/6, hoạt động khám xét được tiến hành gần nơi ở của 2/3 thủ phạm vụ tấn công khủng bố trên Cầu London, chỉ vài giờ sau khi cảnh sát trả tự do cho 12 người bị bắt sau vụ khủng bố.
Khủng bố ở London: Cảnh sát khám xét gần nơi ở của các thủ phạm ảnh 1Cảnh sát điều tra tại Barking, London ngày 5/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/6, hoạt động khám xét đã được tiến hành tại khu vực xung quanh nơi ở của 2 trong số 3 thủ phạm gây ra vụ tấn công khủng bố trên Cầu London, chỉ vài giờ sau khi cảnh sát trả tự do cho 12 người bị bắt giữ sau vụ tấn công đêm 3/6 vừa qua.

Lần này, cảnh sát tiến hành khám xét ở Ilford, phía Bắc vùng Barking.

[Vụ khủng bố tại London: Cảnh sát Anh thả 10 đối tượng bị bắt giữ]

Cảnh sát London cho biết toàn bộ 12 người bị bắt giữ kể từ vụ tấn công vào đêm 3/6 vừa qua đã được trả tự do và không bị bất kỳ cáo buộc nào. Những người này sinh sống tại khu vực xung quanh vùng Barking, phía Đông London.

Hiện cảnh sát Anh vẫn đang cố gắng điều tra liệu có đối tượng hoặc nhóm nào có liên quan đến vụ khủng bố vừa qua.

Vụ tấn công xảy ra đêm 3/6 vừa qua khi những đối tượng khủng bố lái xe tải đâm vào người đi bộ trên cầu London, sau đó chúng tấn công bằng dao vào nhiều người vào khu Borough Market gần đó khiến 7 người thiệt mạng và gần 50 người bị thương.

Cảnh sát đã nổ súng tiêu diệt cả 3 kẻ khủng bố.

Khuram Butt, một trong ba thủ phạm vụ khủng bố, đã từng xuất hiện trong phim tư liệu “Chiến binh thánh chiến láng giềng” và đã từng bị các nhà điều tra để ý tới.

Thủ phạm thứ hai Rachid Redouane không hề bị cảnh sát tình nghi và chưa từng có hành vi phạm tội hay vấn đề an ninh nào.

Cảnh sát chưa tiết lộ bất kỳ thông tin gì về thủ phạm thứ ba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục