Khung cảnh tan hoang sau vụ nổ kinh hoàng ở thủ đô Beirut

Hai vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực cảng của thủ đô Beirut, làm rung chuyển một khu vực rộng lớn đồng thời gây ra nhiều thương vòng và thiệt hại.

Ngày 4/8, hai vụ nổ lớn đã liên tiếp xảy ra ở thủ đô Beirut khiến ít nhất 70 người thiệt mạng và 3.700 người bị thương.

Theo nhà chức trách, vụ nổ xuất phát từ một nhà kho chứa 2.700 tấn ammonium nitrate ở khu vực cảng của thành phố. Vụ nổ làm rung chuyển thủ đô Beirut, gây ra thiệt hại khủng khiếp tại một khu vực rộng lớn.

Các bệnh viện ở Beirut, vốn đang bị quá tải trầm trọng do dịch bệnh COVID-19, nay lại phải tiếp nhận một lượng bệnh nhân khổng lồ. Điều này đã tạo thêm nhiều áp lực đối với đội ngũ y tế địa phương.

Ngay sau vụ tấn công, nhiều nước trên thế giới đã gửi lời chia buồn và ngỏ ý muốn giúp đỡ người dân Liban. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi đây là "một vụ tấn công khủng khiếp".

Giới chức Liban đã quyết định tổ chức quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp tại Beirut trong vòng hai tuần./.

(Vietnam+)