Khủng hoảng dân số ở Hàn Quốc đang đến gần

Đến năm 2050, những người từ  65 tuổi trở lên sẽ chiếm gần 40% dân số Hàn Quốc và độ tuổi trung bình của người dân sẽ là  56,7 tuổi.
Trong báo cáo mới đây về dân số ở Hàn Quốc giai đoạn 2010-2050, Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc dự báo dân số nước này sẽ giảm 6,41 triệu người (hơn 13%), từ 48,75 triệu hiện nay xuống 42,34 triệu người vào năm 2050.

Nếu đúng như vậy, Hàn Quốc sẽ đứng thứ 46 trên thế giới về dân số thay vì vị trí 26 hiện nay. Trong khi đó, dân số toàn cầu được dự báo sẽ tăng 34% trong cùng thời gian trên.

Theo Cục Thống kê quốc gia, đến năm 2050, những người ở độ tuổi 65 hoặc hơn sẽ chiếm gần 40% tổng số dân Hàn Quốc; độ tuổi trung bình của người dân nước này sẽ tăng từ 37,3 năm 2009 lên 56,7 tuổi năm 2050.

Báo cáo cho rằng trong số các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD), Hàn Quốc sẽ đứng thứ 3 sau Nhật Bản và Đức về tốc độ giảm dân số, và nước này cũng sẽ trở thành một xã hội lão hóa nhanh hơn bất kỳ nước nào khác trong OECD.

Tỷ lệ sinh thấp là nguyên nhân chính làm giảm dân số và dẫn đến một xã hội lão hóa. Từ năm 2005-2010, số con trung bình của một phụ nữ Hàn Quốc ở độ tuổi sinh đẻ là 1,13, thấp hơn một nửa so với mức trung bình 2,56 của thế giới. Ngược lại, tỷ lệ người cao tuổi (trên 65) sẽ tăng từ 11% năm 2010 lên 38% năm 2050 do y tế phát triển và thu nhập được cải thiện. Tỷ lệ này cao nhất trong số các nước OECD.

Theo các chuyên gia dân số, Chính phủ Hàn Quốc cần thực hiện ngay các biện pháp cấp bách nhằm đối phó với tình trạng suy giảm dân số và dân số lão hóa. Chính quyền trung ương cũng như địa phương đã và đang thực hiện nhiều kế hoạch nhằm khuyến khích sinh đẻ, như trợ cấp đối với gia đình nhiều con, cho phép phụ nữ mang thai được hưởng chế độ nghỉ đẻ cũng như hỗ trợ chi phí sinh và chăm sóc em bé.

Nhưng về lâu dài, chính phủ cần tạo môi trường thuận lợi hơn nữa như tạo điều kiện để phụ nữ có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp xã hội của mình sau khi sinh con, xây dựng hệ thống an sinh xã hội hiệu quả hơn và giảm chi phí giáo dục./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục