Khủng hoảng du khách nước ngoài mắc kẹt tại Campuchia do COVID-19

Khủng hoảng du khách nước ngoài mắc kẹt ở Campuchia do COVID-19

Campuchia đang lâm vào cuộc khủng hoảng xã hội mới với cả nghìn du khách nước ngoài đang bị mắc kẹt tại đây do những quy định ngặt nghèo của các hãng hàng không liên quan tới dịch COVID-19.
Khủng hoảng du khách nước ngoài mắc kẹt ở Campuchia do COVID-19 ảnh 1Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo báo cáo của Bộ Du lịch Campuchia, diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) khiến hoạt động ngành dịch vụ này của Campuchia giảm sút khoảng 52% kể từ đầu năm 2020.

Không chỉ một trong hai trụ cột của kinh tế Campuchia (cùng với gia công dệt may) đang điêu đứng, Campuchia - “thiên đường du lịch” giá rẻ một thời ở Đông Nam Á- đang lâm vào cuộc khủng hoảng xã hội mới với cả nghìn du khách nước ngoài đang bị mắc kẹt tại đây do những quy định ngặt nghèo của các hãng hàng không liên quan tới dịch COVID-19.

Báo Khmer Times ngày 1/4 dẫn thông tin từ một nhóm công dân Anh bị mắc kẹt tại Campuchia gửi một lá đơn kiến nghị trên mạng xã hội yêu cầu được hỗ trợ hồi hương.

Lá đơn có đoạn: “Mọi người có cảm giác bị bỏ rơi. Bạn bè và gia đình ở quê nhà lo lắng (ai đó) có thể tử vong. Các du khách ở Campuchia hiện thiếu thốn lương thực và chỗ ở. Các khách sạn, chợ và nhà hàng xung quanh chúng tôi đang đóng cửa.”

Campuchia đã áp dụng hạn chế đi lại tới nước này và chuẩn bị công bố tình trạng khẩn cấp, nhiều người nước ngoài đang cuống cuồng tìm cách rời Campuchia về nước.

Nhiều đại sứ quán nước ngoài tại Phnom Penh đang rất nỗ lực đưa công dân rời khỏi Campuchia nhưng đa số các đường bay đã bị hủy do nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Đại sứ quán Đức tại Phnom Penh hôm 31/3 cho biết đã tổ chức được hai chuyến bay hồi hương cuối cùng vào ngày 29/3 với 446 hành khách. Số hành khách này bao gồm 302 người Đức, 34 người Bỉ, 21 người Romania, các công dân thuộc Liên minh châu Âu (EU) và những người nước ngoài có thẻ cư trú tại Đức.

Ngày 30/3, Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon nói rằng Đại sứ Mỹ tại Campuchia Patrick Murphy đã liên hệ với ông để thảo luận về tình cảnh khó khăn của những công dân Mỹ tại Campuchia.

Đại sứ Murphy đã đề nghị chính quyền Campuchia cư xử độ lượng với những trường hợp công dân Mỹ có thể hết hạn visa.

Theo Bộ trưởng Thong Khon, Đại sứ Murphy đã nêu rõ vấn đề này với Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia. Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia Emily Zeeberg cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến nghị các công dân nên về nước qua các chuyến bay thương mại vì không có việc tổ chức các chuyến bay sơ tán.

Trong khi đó, Đại sứ quán Anh thông báo rằng khoảng 250 công dân nước này cũng đang mắc kẹt ở Campuchia và những chuyến bay thông thường rời Campuchia đã bị hoãn.

Người phát ngôn Đại sứ quán Anh tại Campuchia Sokanha Vuthy nói rằng việc phụ thuộc vào các chuyến bay trong tương lai là rất rủi ro.

Người phát ngôn Sokanha Vuthy nói: “Chúng tôi đã đề nghị các hãng hàng không tăng năng lực chuyên chở, trong đó có hãng Qatar Airways đã vẫn giữ đường bay này. Tuy nhiên, các hãng hàng không cũng là đơn vị kinh doanh, nếu họ không có một lượng khách nhất định (do lệnh hạn chế tới Campuchia), họ có quyền quyết định không thực hiện đường bay.”

Bà Sokanha Vuthy nói rằng Đại sứ quán Anh đang thương lượng với các hãng hàng không địa phương để thuyết phục họ tổ chức những chuyến bay đặc biệt để đưa các công dân Anh về nước.

Đại sứ quán Anh cũng đang đề nghị Tổng cục Di trú (Bộ Nội vụ Campuchia) cho phép gia hạn visa tự động vì nhiều du khách đang lo lắng việc phải ở lại quá hạn thị thực do các chuyến bay bị hủy.

Liên quan tới việc này, người phát ngôn Bộ Du lịch Campuchia nói rằng bộ này không rõ có bao nhiêu du khách nước ngoài đang bị mắc kẹt tại Campuchia, nhưng khẳng định họ sẽ có lời khuyên hỗ trợ nếu các du khách này gặp bất cứ vấn đề gì.

Cùng lúc, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Phat Sophanit cho biết Tổng cục Di trú Campuchia đã đề nghị Bộ trưởng Sar Kheng hướng dẫn cách giải quyết vấn đề du khách bị mắc kẹt ở Campuchia.

Báo Phnom Penh Post dẫn một email của Đại sứ quán Australia nói rằng một số lượng đáng kể công dân Australia đang bị kẹt tại Campuchia và họ đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ các công dân này về nước bằng các phương tiện thương mại.

Những công dân Australia không thể thu xếp chuyến bay thương mại về nước có thể gửi thông tin cá nhân chi tiết tới sứ quán Australia nhưng hiện chưa có gì đảm bảo chắn chắn những người này có thể hồi hương.

Sứ quán Australia cũng khẳng định những công dân này sẽ bị cách ly bắt buộc 14 ngày nếu về nước.

Trong khi nhiều du khách nước ngoài đang cố gắng rời khỏi Campuchia thì quốc gia Đông Nam Á này đang chuẩn bị để thông qua luật tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Động thái này diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia thông báo lệnh hạn chế các chuyến đi tới Campuchia, có hiệu lực từ nửa đêm 30/3.

Biện pháp này bao gồm ngừng chế độ miễn visa một tháng, kiểm tra giấy chứng nhận sức khỏe để đảm bảo tất cả các du khách tới Campuchia không bị mắc COVID-19, đồng thời sẽ cách ly toàn bộ du khách nước ngoài nhập cảnh sau thời hạn trên.

Tổng cục Hàng không dân dụng Campuchia (SSCA) đã lưu ý các hãng hàng không địa phương và nước ngoài, cũng như các đơn vị vận hành máy bay thương mại tư nhân về lệnh hạn chế đi lại này, theo đó toàn bộ các hãng sẽ không được chở du khách nhiễm COVID-19 vào Campuchia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục