Khủng hoảng kinh tế không ảnh hưởng đến kiều hối về Mexico

Dù vẫn chịu tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, Mexico vẫn tiếp nhận lượng kiều hối trị giá 16,57 tỷ USD trong 8 tháng năm 2015, tăng trên 7% so với cùng kỳ năm trước.
Khủng hoảng kinh tế không ảnh hưởng đến kiều hối về Mexico ảnh 1(Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) ngày 1/10 cho biết trong 8 tháng năm 2015, dù vẫn chịu tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, nền kinh tế thứ hai Mỹ Latinh này đã tiếp nhận lượng kiều hối trị giá 16,57 tỷ USD, tăng trên 7% so với cùng kỳ năm trước.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn báo cáo kinh tế của Banxico chỉ rõ riêng trong tháng Tám năm nay, kiều dân Mexico tại hải ngoại gửi về nước trên 2,66 tỷ USD, tăng gần 2% so với tháng Bảy và tăng 13% so với cùng kỳ năm 2014.

Đây cũng là lượng kiều hối trong tháng cao nhất trong vòng gần 1 năm qua, chủ yếu nhờ tăng số lượng giao dịch của kiều dân sinh sống tại Mỹ.

Trong thời gian trên, người Mexico tại Mỹ thực hiện 7,57 triệu giao dịch, tăng 10,7% so với tháng 8/2014.

Kiều hối tiếp tục là một trong bốn nguồn thu ngoại tệ chính của Mexico, cùng với xuất khẩu dầu thô, đầu tư trực tiếp nước ngoài và du lịch.

Trong năm 2014, quốc gia Bắc Trung Mỹ tiếp nhận 23,6 tỷ USD tiền kiều hối, đứng đầu Mỹ Latinh - khu vực nhận lượng kiều hối lên tới 62,3 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục