Khủng hoảng kinh tế thế giới không dịu trước 2010

Ngày 14/1, nhà kinh tế trưởng của công ty đầu tư khổng lồ Invesco (có tài sản trị giá khoảng 410 tỷ USD), ông John Greenwood cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới sẽ không bắt đầu dịu đi ít nhất là trước năm 2010.

Ngày 14/1, nhà kinh tế trưởng của công ty đầu tư khổng lồ Invesco (có tài sản trị giá khoảng 410 tỷ USD), ông John Greenwood cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới sẽ không bắt đầu dịu đi ít nhất là trước năm 2010.

Lý do là các khoản nợ nần lớn đang đè nặng lên người tiêu dùng và các công ty ở các nước phát triển bất chấp những biện pháp kích thích kinh tế của chính phủ Mỹ và châu Âu.

Theo ông Greenwood, cuộc khủng hoảng vẫn chưa có dấu hiệu chạm đáy và sẽ cần một khoảng thời gian dài để có thể thấy sự phục hồi ở các nước phương Tây.

Ông cũng nghi ngờ về tác dụng của các chương trình tài chính và tiền tệ lớn của Mỹ trong một thời gian ngắn và cho rằng hiệu quả của các chương trình này sẽ bị hạn chế chừng nào người tiêu dùng và các công ty đang nợ nần vẫn ngần ngại vay và chi tiêu.

Thậm chí ông còn cho rằng khả năng "vỡ mộng" về chương trình chi tiêu tài chính của Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama là rất cao.

Đối với năm 2009, ông Greenwood khuyên nên đầu tư vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu công ty và trái phiếu đầu tư vào các thị trường mới nổi được tính bằng đồng USD hơn là đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Theo ông, các thị trường chứng khoán châu Á khó có thể phục hồi trừ phi các thị trường khác phục hồi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục