Khủng hoảng làm kinh tế Thái Lan giảm tăng trưởng

Theo quan chức Thái Lan, cuộc khủng hoảng chính trị vừa qua ở Bangkok sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến của nước này.
Các quan chức Thái Lan ngày 24/5 cho biết cuộc khủng hoảng chính trị bạo lực gây chết người thời gian qua ở thủ đô Bangkok sẽ làm giảm 1,5 điểm phần trăm tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến của nước này.

Tổng thư ký Ủy ban Phát triển kinh tế và xã hội quốc gia Thái Lan (NESDB) Amphon Kittiamphon đánh giá tác động kinh tế-xã hội của cuộc khủng hoảng là rất nghiêm trọng.

Theo ông, "kinh tế Thái Lan có tiềm năng tăng trưởng 6-7% trong năm 2010 vì đầu tư tư nhân đang được tiếp tục và lòng tin đã được khôi phục, song vì các cuộc biểu tình và bạo loạn nên NESDB cho rằng con số này của năm nay sẽ chỉ đạt từ 3,5-4,5%."

Ông Amphon cho biết trong quý 1 năm 2010, mọi động lực của nền kinh tế-du lịch, xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư tư nhân đều mạnh.

Lượng du khách đến trong quý 1 năm nay đạt mức cao chưa từng có 4,7 triệu lượt, song mục tiêu của cả năm là 16 triệu lượt hiện đã bị giảm xuống 13 triệu lượt, sẽ khiến Thái Lan thiệt hại 113 tỷ baht (3,5 tỷ USD).

Ông Amphong cho rằng "tốc độ tăng trưởng trong quý 2 vẫn dương, nhờ xuất khẩu "gánh đỡ" cho ngành du lịch bị thất thu, nhưng nếu bạo loạn tiếp tục thì quý 3 sẽ bị âm và quý IV sẽ tồi tệ hơn."

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết ông sẽ cố gắng thuyết phục các nhà đầu tư quốc tế rằng nền tảng kinh tế của nước này vẫn mạnh, bất chấp tình hình bạo loạn gần đây./.

Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục