Khủng hoảng nợ không cản đà phục hồi kinh tế Mỹ

Theo Bộ trưởng Geithner, Mỹ đang ở vị thế tốt và hoàn toàn có thể vượt qua các rối loạn trên toàn cầu do khủng hoảng nợ ở châu Âu.
Ngày 3/6, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner cho rằng cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu sẽ không thể cản trở đà phục hồi của kinh tế Mỹ, đồng thời hoan nghênh những bước đi mà châu Âu đang thực hiện để đối phó với cơn bão này.

Ông Geithner nhận định do nền kinh tế đã tạo được động lực tăng trưởng trong nhiều tháng qua, nước Mỹ đang ở vị thế tốt và hoàn toàn có thể vượt qua những rối loạn trên toàn cầu do cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu gây ra.

Ông lưu ý nền kinh tế thế giới bước vào giai đoạn mới với nhiều lo ngại về tình hình ở châu Âu, song đà tăng trưởng đã mạnh hơn nhiều người dự kiến. Điều này cũng đúng đối với nước Mỹ khi nền kinh tế đang phục hồi với tốc độ vừa phải nhưng khá vững chắc.

Theo ông Geithner, châu Âu phải nhanh chóng triển khai các chương trình hỗ trợ cần thiết dành cho Hy Lạp và các nước đang ngập trong nợ nần khác ở châu Âu.

Ông đánh giá chương trình của châu Âu nhằm hỗ trợ thanh toán nợ cho Hy Lạp, một gói viện trợ khổng lồ dành cho các nước khác, cùng với các biện pháp nhằm giảm thâm hụt ngân sách là một kế hoạch tốt với những hướng đi đúng đắn.

Tuy nhiên, ông cho rằng thách thức đặt ra là làm thế nào để thực hiện kế hoạch này, đồng thời hoan nghênh những biện pháp mà cá nhân các nước châu Âu, gồm Đức, Hy Lạp và Bồ Đào Nha, đã áp dụng.

Ông Geithner sẽ tham dự cuộc họp các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm 20 nước công nghiệp giàu và đang phát triển lớn (G20) diễn ra tại Seoul.

Một trong những vấn đề chính mà G20 sẽ tập trung giải quyết là phác họa những đường nét chính cho một chương trình phối hợp cải tổ tài chính, khả năng sẽ được các nhà lãnh đạo G20 thông qua tại cuộc họp thượng đỉnh diễn ra vào ngày 26-27/6 ở Toronto, Canada./.

Phương Thảo (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục