Khủng hoảng tài chính ảnh hưởng đến ĐH Havard

Trong vòng 4 tháng, tài sản của trường Đại học Havard giàu có và danh tiếng bậc nhất nước Mỹ đã bị hao hụt tới 8 tỷ USD do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Trong vòng 4 tháng, tài sản của trường Đại học Havard giàu có và danh tiếng bậc nhất nước Mỹ đã bị hao hụt tới 8 tỷ USD do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
 
Trong một bức thư gửi cộng đồng các trường đại học ngày 2/12, Chủ tịch Havard, ông Drew Faust cho biết tính đến ngày 30/6/2008, quỹ đầu tư HMC vốn chiếm 35% ngân sách hoạt động của trường có tổng cộng 36,9 tỷ USD.
 
Tuy nhiên, chỉ trong 4 tháng sau đó, từ ngày 1/7 đến 31/10, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính thế giới tác động đến tất cả các hạng mục tài sản lớn mà ngân quỹ này được đầu tư, quỹ này đã giảm 22% giá trị, tương đương 8 tỷ USD,
 
Trước đó, trong tháng 11, ông Drew Faust đã dự báo quỹ đầu tư của trường sẽ hao hụt tới 30% do tác động của cuộc khủng hoảng này.

Để lật ngược tình thế, ông Drew Faust cho rằng Harvard cần tiến hành cắt giảm ngân sách trong mỗi một khoa và phát hành một loại công trái lớn.
 
 Havard hiện có 6.600 sinh viên theo học và chi phí cho riêng năm học đầu ở trường đại học danh giá này cũng đã mất 45.000 USD./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục