Khủng hoảng thôi thúc nhà đầu tư Thái tìm đến VN

Ngày 28/7, hội thảo mang chủ đề "Việt Nam-địa điểm đầu tư tiềm năng: Đầu tư ở đâu và tiến hành như thế nào?” sẽ được tổ chức tại Bankok.
Theo tờ “Bưu điện Bangkok” ngày 19/7, cuộc hội thảo mang chủ đề "Việt Nam-địa điểm đầu tư tiềm năng: Đầu tư ở đâu và tiến hành như thế nào?” sẽ được tổ chức tại Bangkok ngày 28/7.

Tham dự hội thảo này là lãnh đạo các ngành kinh doanh, các chuyên gia chính phủ và các chủ ngân hàng, nhằm đưa tới cho giới đầu tư Thái Lan những thông tin mới nhất về cơ hội kinh doanh tại Việt Nam.

Theo báo trên, áp lực gia tăng từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang thôi thúc các doanh nghiệp Thái Lan tìm kiếm cơ hội đầu tư ra nước ngoài, nhất là các địa điểm đầu tư có nhiều thuận lợi về tài nguyên, nhân công rẻ và thị trường lớn như Việt Nam.

Do các điều kiện đầu tư, kinh doanh có thể đã thay đổi đáng kể một năm qua, các nhà đầu tư Thái Lan hy vọng cuộc hội thảo sắp tới sẽ cung cấp cho họ thông tin cần thiết về những địa điểm ở Việt Nam có tiềm năng đầu tư nhất, những loại hình kinh doanh phù hợp và vấn đề chi phí đầu tư.

Thái Lan hiện đứng thứ 11 thế giới và đứng thứ 2 trong ASEAN về tổng giá trị đầu tư tại Việt Nam.

Trong những năm qua, nhiều dự án đầu tư nước ngoài, kể cả các dự án 100% vốn của các chủ đầu tư Thái Lan, tập trung ở trung tâm kinh tế phía nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên cũng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đối mặt với vấn đề chi phí thuê đất và mặt bằng văn phòng quá cao, thậm chí một số nơi còn cao hơn Thái Lan.

Vì thế, các tỉnh đang phát triển mạnh và nằm lân cận với hai thành phố lớn nói trên sẽ là các địa điểm đầu tư thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Thái Lan.

Đầu tư của Thái Lan vào Việt Nam chủ yếu tập trung ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội, Đồng Nai và Vũng Tàu. Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu là du lịch, kinh doanh khách sạn, hóa chất phục vụ nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, xe máy và sản phẩm nhựa.

Sự hội nhập của Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã mở rộng cánh cửa để các doanh nghiệp Thái Lan tiếp cận thị trường này và tạo thêm cơ hội đầu tư mới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Thái Lan./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục