Sau quyết định của Moldova trục xuất 22 nhà ngoại giao Nga, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh bước đi "không thân thiện" của Moldova đã khiến mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục xấu đi.
Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala cho biết tiếp sau Hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất tại Prague, Cộng hòa Séc, Cộng đồng chính trị châu Âu sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần 2 tại Moldova.
Để tránh trường hợp khí đốt từ Nga bị gián đoạn, Moldova đã lựa chọn 7 công ty để đảm bảo đủ nguồn cung và việc thanh toán có thể được ngân hàng EBRD hỗ trợ, lên tới 300 triệu euro.
Năm nay, giải đấu danh giá thứ nhì cấp câu lạc bộ bóng đá châu Âu có sự góp mặt của 32 đội tham dự vòng bảng, vòng bảng UEFA Europa League 2022-2023 sẽ bắt đầu từ ngày 8/9 tới.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết Ukraine đã khôi phục tuyến đường sắt dài 22km chạy từ Berezyne ở miền Tây Ukraine đến Basarabeasca ở Moldova sau 23 năm gián đoạn.
Tối 19/8, ông Guterres đã rời thành phố cảng Odessa (Ukraine) tới Moldova. Chuyến thăm của ông đến thủ đô Chisinau của Moldova đã không được lên kế hoạch trước đó.
Các khoản hỗ trợ được phân bổ để Moldova có thể trang trải một phần nhu cầu tài trợ phát sinh từ vấn đề người tị nạn, cuộc khủng hoảng năng lượng và đại dịch COVID-19.
Theo Thủ tướng Moldova, cuộc xung đột Ukraine vẫn tiếp tục gây rủi ro đối với an ninh năng lượng cũng như an ninh biên giới và nước này cần phải quản lý dòng người lánh nạn từ Ukraine.
Tại hội nghị sắp tới của Hội đồng châu Âu, ông Charles Michel sẽ đề nghị Liên minh châu Âu (EU) cấp quy chế ứng cử viên cho Ukraine và Moldova gia nhập khối này.
Ukraine, Gruzia và Moldova đã chính thức nộp đơn đăng ký trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU) ngay sau khi bùng nổ xung đột quân sự Nga-Ukraine, bắt đầu từ hôm 24/2.
Sau khi các cảng ở Biển Đen bị phong tỏa, Ukraine buộc phải sử dụng đường sắt như tuyến vận tải chính để xuất khẩu ngũ cốc và hệ quả là nhiều toa tàu bị dồn lại tại các cửa khẩu biên giới.
EU sẽ tăng cường hỗ trợ Moldova trong lĩnh vực logistics và an ninh mạng, đồng thời sẽ nỗ lực giúp quốc gia Đông Âu này xây dựng thêm năng lực quân sự, song không nêu rõ chi tiết.
Liên minh châu Âu cho biết đang cung cấp viện trợ toàn diện để giúp Moldova giải quyết những vấn đề nảy sinh sau khi dòng người sơ tán từ Ukraine sang nước này.
Tổng thống Moldova cho hay việc nước này đưa ra quan điểm trung lập là nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân, đảm bảo nguồn năng lượng cũng như sự ổn định trong nước.
Các cơ chế tiếp nhận người sơ tán từ Ukraine sang Mỹ có thể là thông qua chương trình nhập cư của Mỹ, chương trình thị thực thân nhân hoặc một quy chế tạm thời khác theo chính sách nhân đạo.