Cần Thơ: Nguồn cung hoa Tết dồi dào, kỳ vọng sức mua tăng
Dù sức mua những ngày đầu còn "nhỏ giọt", sự hiện diện của những nhà vườn đến từ khắp miền Tây đã dệt nên một bức tranh xuân rực rỡ tại trung tâm hoa Tết ở phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ.
Dù sức mua những ngày đầu còn "nhỏ giọt", sự hiện diện của những nhà vườn đến từ khắp miền Tây đã dệt nên một bức tranh xuân rực rỡ tại trung tâm hoa Tết ở phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ.
Theo ghi nhận, do tác động của thời tiết và kỹ thuật xử lý, một số loại cúc (mâm xôi, Đài Loan...) đã nở hoa sớm (trước 20 ngày), có một số vườn dự kiến nở sớm hơn từ 7 đến 10 ngày.
Ông C đã không quan sát tổng thể mà đã đóng dấu kiểm soát giết mổ lên một bên, sau đó phát hiện phía thân thịt còn lại có nhiều nốt viêm, không đảm bảo vệ sinh thú y nên yêu cầu tiêu hủy.
Thương lái đặt cọc 6.000 đồng/kg lúa OM5451, tuy nhiên đến ngày thu hoạch, thương lái "bớt giá" còn 5.900 đồng/kg, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 2.000-2.500 đồng/kg.
Các lực lượng chức năng phối hợp kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới tại các đường mòn, lối mở, kênh, sông biên giới, cảng biển... có khả năng mang vác, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Sự việc đóng dấu kiểm soát giết mổ sai quy định xảy ra vào lúc 1 giờ ngày 26/3/2022, tại cơ sở giết mổ gia súc Dững-Nga; tổng số lợn được giết mổ trong đêm là 35 con, mỗi đợt giết mổ cùng lúc 5-7 con.
Cơ sở giết mổ gia súc V.N, đại diện Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam chi nhánh Hậu Giang, xác nhận đã chụp ảnh 2 mảng thịt lợn nhiễm bệnh để báo cáo lãnh đạo công ty cho xử lý tiêu hủy.
Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành kiểm tra cửa hàng thực phẩm C.P thuộc Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam và chưa phát hiện kinh doanh các sản phẩm lợn bệnh, gà bệnh...
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo xác minh thông tin phản ảnh của người dân về việc Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam sản xuất, chế biến thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã phát hiện một cơ sở chế biến trái cây xuất khẩu do người nước ngoài thuê địa điểm kinh doanh trên địa bàn có sử dụng các loại hóa chất trong quá trình sơ chế.
Sau khi ngâm khoảng 30 phút thì người dân phát hiện có nhiều hạt gạo nở mềm hơi nhớt; dùng 2 ngón tay bóp nhẹ thấy giống như hạt cơm đã chín thông thường.
Theo Chi cục Quản lý thị trường Cần Thơ, quý 1/25 Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra 89 vụ, trong đó phát hiện vi phạm 65 vụ, đã xử lý 49 vụ với tổng số tiền nộp ngân sách gần 1 tỷ đồng.
Hội chợ VietShrimp 2025 thu hút 200 gian hàng, diễn ra từ 26-28/3/2025 với chủ đề xanh hóa ngành tôm.
Nông dân Hậu Giang thu hoạch lúa Đông Xuân sớm ở huyện Châu Thành A, Long Mỹ, Vị Thủy với năng suất bình quân 6-7 tấn/ha, thấp hơn từ 1-2 tấn/ha; giá lúa giảm 0,2 triệu đồng/ha so vụ trước.
Giá nhiều loại lúa ở mức thấp hơn từ 2.000-2.500 đồng/kg so với vụ Đông Xuân 2023-2024 nhưng nông dân vẫn có lợi nhuận nếu không phải thuê, mướn đất trồng lúa.
Những ngày qua, ở Cần Thơ xuất hiện mưa trái mùa khiến nhà vườn trồng hoa Tết lo ngại, "ăn không ngon, ngủ không yên".
Chuyên gia nhận định nếu có thuế VAT 5%, sản phẩm phân bón trên thị trường sẽ tăng giá, người nông dân sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp và cần được các doanh nghiệp đồng hành, chia sẻ.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng cho biết mục tiêu của dự án phát triển chăn nuôi bò đến năm 2030, đàn bò thịt đạt 77.000 con và bò sữa đạt 11.000 con.
Sau khi thu hoạch 50ha tại Cần Thơ tham gia Đề án Phát triển 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, đến nay gạo "giảm phát thải" vẫn còn nằm trong kho doanh nghiệp và chưa có đầu ra.
Hộ đại lý kinh doanh phân bón giả buộc phải nộp lại số lợi nhuận bất hợp pháp 254,3 triệu đồng, đồng thời bị tước Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện buôn bán phân bón trong thời hạn 4,5 tháng.
Nhìn những quả xoài tượng da xanh được doanh nghiệp bọc giấy, đóng thùng cẩn thận đem đến niềm vui rất lớn cho anh Đào Hoàng Tín-chủ nhân của những quả xoài tượng da xanh được "xuất ngoại."
Cần Thơ xuất khẩu 2 tấn xoài tượng da xanh đầu tiên của thành phố sang thị trường Australia và Hoa Kỳ. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)
Lô hàng xuất khẩu lần này gồm 1 tấn xoài tượng da xanh sang Australia và 1 tấn xoài tượng da xanh sang Hoa Kỳ bằng đường hàng không, đơn vị cung cấp là HTX Nông nghiệp Lộc Hưng, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ.
Sản lượng các vườn măng cụt của nông dân ở Cần Thơ năm nay giảm mạnh nhưng giá bán lại không cao, chỉ ở mức từ 45.000-50.000 đồng/kg, trong khi trước đó có giá lên đến 60.000-70.000 đồng/kg.
Tỉnh Hậu Giang vẫn chưa có kết luận về nguồn gây nhiễm mặn phần diện tích lúa ở huyện Vị Thủy nằm ven dự án thành phần Hậu Giang-Cà Mau (thuộc công trình Cao tốc Bắc-Nam, đoạn Cần Thơ-Cà Mau).
Bốn tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 19,06 tỷ USD, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm ngoái; đặc biệt giá trị xuất siêu đạt 4,74 tỷ USD, tăng 71,5%.
Từ ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 đến nay, nhiều trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố đã tấp nập khách "giải nhiệt" trong khung giờ từ 10 giờ sáng đến 21 giờ tối mỗi ngày.
Hết quý 1/2024, xuất khẩu gạo tăng 17,6% về lượng, tăng 45,5% về kim ngạch và tăng 23,6% về giá so với cùng kỳ 2023, đạt trên 2,18 triệu tấn, tương đương gần 1,43 tỷ USD, giá trung bình 653,9 USD/tấn.
Một số nhà vườn vì lợi nhuận bất chấp sầu riêng chưa đủ tuổi đã vội bán cho thương lái làm ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng sầu riêng Cần Thơ nói riêng, ngành hàng sầu riêng Việt Nam nói chung.
Đầu tháng 4, giá sầu riêng được mua "xô" tại vườn có giá 110.000-120.000 đồng/kg sầu riêng Ri6, sầu riêng Monthong có giá 170.000-180.000 đồng/kg, nhưng giờ mức giá dao động từ 60.000-65.000 đồng/kg
Tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đến nay đã có trên 2.000 sản phẩm được công nhận đạt từ 3 sao trở lên (chiếm 18,8% tổng số sản phẩm OCOP của cả nước) với 922 chủ thể OCOP.
Bộ trưởng Công Thương đề nghị các địa phương tập trung hướng dẫn các doanh nghiệp khai thác hiệu quả các FTA, thực hiện hiệu quả Đề án xuất khẩu chính ngạch đã được Thủ tướng thông qua.
Như bài 1 đã đề cập xu hướng mở rộng của ngành logistics Việt Nam, bài 2 của chùm bài sẽ đưa ra các đề xuất để gỡ những điểm nghẽn về dịch vụ logistics của ĐBSCL - vựa lúa và thủy sản lớn của cả nước.
Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu mua sắm và tiêu dùng tăng cao của người dân, nhiều làng nghề truyền thống ở Cần Thơ đã và đang đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng phục vụ thị trường.
Theo lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Long Phú, vụ lúa Đông Xuân 2023-2024, toàn huyện xuống giống 16.015 ha; trong đó, lúa đặc sản, cao sản chiếm 99% diện tích sản xuất.