Kiatisak sẽ thay HLV người Đức dẫn dắt Thái Lan

Thái Lan sẽ chia tay với chiến lược gia người Đức Winfried Schaefer và bổ nhiệm cựu tiền đạo Kiatisak làm huấn luyện viên tạm quyền.
Báo chí Thái Lan cho biết huấn luyện viên người Đức Winfried Schaefer đang trên đường rời khỏi đội tuyển Thái Lan sau ba thất bại liên tiếp gần đây, và người lên thay ông có thể là cựu tiền đạo Kiatisak "Zico" Senamuang.

Nhà cầm quân 63 tuổi người Đức đã không thể giúp Thái Lan giành được AFF Cup hồi cuối năm ngoái khi để thua Singapore sau hai lượt trận chung kết.

Tiếp đó, Thái Lan cũng đã thua cả hai trận đầu ở vòng loại Asian Cup trước Kuwait và Lebanon.

“Chúng ta không nên sử dụng từ ‘sa thải’ – mà là chia tay với sự đồng thuận của cả hai bên,” chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái (FAT) Worawi Makudi phát biểu trên tờ Bangkok Post.

“Đó là điều bình thường trong bóng đá, có thành công thì cũng có thất bại.”

Tờ Nation cho hay, cựu tiền đạo cKiatisak có thể sẽ tạm nắm giữ cương vị huấn luyện viên tạm quyền cho tới khi FAT tìm được người mới.

“Vào thời điểm này, chúng tôi đang nghĩ tới khả năng đưa Kiatisak lên làm huấn luyện viên tạm quyền bởi cậu ấy hiểu rõ các cu thủ ở cả Thai Premier League lẫn League One,” ông Makudi cho biết.

“Cậu ấy sẽ dẫn dắt đội tuyển đá giao hữu với Trung Quốc vào ngày 15/6 cũng như với Myanmar sau đó.”
“Còn về vòng loại Asian Cup, chúng tôi phải chờ tới sau cuộc bầu cử chức chủ tịch FAT rồi mới quyết định. Chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn.”

Tại vòng loại Asian Cup, Thái Lan sẽ còn phải gặp đội đầu bảng Iran vào tháng Mười tới.

Thời gian qua, Thái Lan liên tục mời những nhà cầm quân danh tiếng về dẫn dắt đội tuyển, từ các chiến lược gia từng dẫn dắt các câu lạc bộ ở giải Ngoại hạng Anh như Peter Reid, Bryan Robson cho tới Schaefer, người từng dẫn dắt đội tuyển Cameroon dự World Cup.

Tuy nhiên,thành tích của đội bóng một thời là bá chủ Đông Nam Á này lại vô cùng bết bát. Thậm chí, họ còn bị loại từ vòng bảng AFF Cup 2010 dưới thời Robson.

Trong khi đó, Kiatisak là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Thái Lan, từng có thời gian ngắn chơi bóng tại Anh trong màu áo Huddersfield (nhưng chưa bao giờ lên đội 1) và từng ghi hơn 100 bàn cho đội tuyển quốc gia.

Trên cương vị huấn luyện viên, Kiatisak từng có thời gian ngắn dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai ở V-League, 2010 song cũng không thành công./.
 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục