Kịch bản cho lễ đăng quang của SHB Đà Nẵng

Chiếc cúp vô địch thường chỉ được trao ở vòng cuối, nhưng SHB Đà Nẵng đang hy vọng có ngoại lệ để được tôn vinh trên sân nhà.
Theo thông lệ, chiếc cúp vô địch chỉ được trao ở vòng cuối, nhưng có thể vẫn có ngoại lệ nếu như SHB Đà Nẵng khát khao được tôn vinh trên sân nhà.

Chuyện trò với một số quan chức SHB Đà Nẵng, họ nửa đùa nửa thật, rằng nếu ban tổ chức cho phá thông lệ trận cuối cùng mới trao cúp cho nhà quán quân thì họ sẽ căn chỉnh để làm sao có được niềm vui đó trên sân nhà.

Hiện, SHB Đà Nẵng chưa khẳng định họ có trình lên ban tổ chức ý tưởng trao cúp trên sân nhà Chi Lăng hay không. Thầy trò Huỳnh Đức chỉ còn 2 trận trên sân nhà, gặp Nam Định (vòng 23) và K.Khánh Hòa (vòng 25).

Đã 17 năm, chiếc cúp mới quay lại thành phố đang phát triển như vũ bão ở miền Trung. Vì vậy, sẽ rất ý nghĩa khi được chiếc cúp được trao ngay trên đất Đà Nẵng, sau một trận đấu ở sân Chi Lăng.

Nếu không xin được ngoại lệ, SHB Đà Nẵng cũng đã lên kịch bản chi tiết lễ rước cúp quy mô không kém một lễ hội nào từng diễn ra trong năm.

Cụ thể, sau khi đá với Thể Công ngày 22/8, vào 2h45 chiều 23/8, toàn đội sẽ bay về cùng chiếc Cúp. Xuống sân bay, toàn đội sẽ được đón về báo công với lãnh đạo thành phố, sau đó ra sân Chi Lăng cùng nhân dân Đà Nẵng tưng bừng tổ chức Gala ăn mừng Cúp vô địch.

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, với sự tham dự của nhiều ca sĩ từ Thành phố Hồ Chí Minh, cũng sẽ diễn ra trong dịp này.

Dự tính kinh phí cho buổi Gala trên sân Chi Lăng là 500 triệu đồng, bằng 2/3 tiền thưởng của ban tổ chức cho nhà vô địch./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục