Kiểm ngư sẽ có thêm tàu hiện đại để bảo vệ chủ quyền đất nước

Hội nghị đánh giá kết quả công tác tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của lực lượng kiểm ngư vừa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức sáng nay (12/9), tại Hà Nội.
Kiểm ngư sẽ có thêm tàu hiện đại để bảo vệ chủ quyền đất nước ảnh 1Hội nghị đánh giá công tác tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của lực lượng kiểm ngư ngày 12/9 (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Lực lượng kiểm ngư cùng các lực lượng chấp pháp trên biển đã góp phần quan trọng trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của đất nước và đảm bảo an toàn cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển tiếp tục tăng gia sản xuất.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám đã nhận định như vậy tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của lực lượng kiểm ngư trong thời gian Trung Quốc hạ, đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) trong vùng biển của Việt Nam, diễn ra sáng nay (12/9), do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tại Hà Nội.

Các đại biểu cũng thống nhất đề cao về kết quả tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của lực lượng kiểm ngư trong thời gian Trung Quốc hạ, đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam. Trên thực địa, lực lượng kiểm ngư là lực lượng dân sự đấu tranh rất quyết liệt và thực hiện theo đúng với đường lối chủ trương của Đảng và nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Kiểm Ngư, Nguyễn Văn Trung cho biết, trong thời gian phía Trung Quốc hạ, đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Trung Quốc liên tục tăng số lượng tàu bảo vệ từ 36 tàu lên gần 100 tàu, lúc cao điểm lên đến 138 tàu gồm: tàu hộ vệ quân sự, hải cảnh, hải giám, hải tuần, ngư chính, tàu kéo cứu hộ, tàu vận tải, tàu dầu và tàu cá vỏ sắt…

Bên cạnh đó, các tàu Trung Quốc thường xuyên có các hành động hung hăng, hiếu chiến như sử dụng vòi phun nước công suất lớn uy hiếp và phun trực tiếp vào các tàu chấp pháp của Việt Nam đồng thời chủ động đâm va vào các tàu chấp pháp của Việt Nam với tổng số 93 lần, làm 16 kiểm ngư viên, thuyền viên tàu Kiểm ngư bị thương, 58 lượt tàu của ta hư hỏng nặng.

Ngoài ra, các tàu của Trung Quốc còn tổ chức cản trở, xua đuổi, ngăn chặn các hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân, có hành động phá hoại làm rách lưới, phá hỏng ngư cụ của ngư dân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất của ngư dân…

“Trước tình hình đó, trải qua 75 ngày đêm đấu tranh không ngừng và thực hiện trách nhiệm của mình, lực lượng Kiểm ngư đã cùng với các lực lượng chấp pháp trên biển kiên cường bám trụ, đói mặt với mọi khó khăn nguy hiểm, kiên quyết đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981 cùng các tàu hộ tống ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam,” Phó cục trưởng Nguyễn Văn Trung nêu rõ.

Mặc dù phía Trung Quốc đã rút toàn bộ giàn khoan Hải Dương-981 và tàu hộ tống ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng Thứ trưởng Vũ Văn Tám vẫn yêu cầu các lực lượng chấp pháp cần tập trung quán triệt tinh thần, nâng cao cảnh giác và sẵn sàng tham gia cùng các lực lượng khác để hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Theo đó, trong thời gian tới, các lực lượng kiểm ngư cần tiếp tục nâng cao năng lực cán bộ chiến sỹ để chủ động ứng phó với tình hình trên biển Đông cũng như tăng cường công tác tuyên truyền, động viên, khuyến khích, ngư dân duy trì hoạt động khai thác bình thường trên ngư trường truyền thống.

"Mặt khác, trong thời gian tới, thực hiện Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ, các lực lượng kiểm ngư sẽ có thêm các tàu kiểm ngư hiện đại hơn phục vụ nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hỗ trợ đắc lực ngư dân và các hoạt động bảo bệ chủ quyền của đất nước," Thứ trưởng Vũ Văn Tám khẳng định./.

Tại Hội nghị sáng nay, tập thể lãnh đạo và cán bộ Cục Kiểm ngư đã vinh dự nhận một Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; 16 tập thể và 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 7 tập thể và 28 cá nhân được nhận danh hiệu Giấy khen của Tổng Cục Thủy sản.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục