"Kiểm soát được tình hình sau vụ Taliban tấn công"

Tổng thống Afghanistan cho biết đã kiểm soát được tình hình sau khi Taliban tấn công trụ sở các cơ quan đầu não của chính phủ.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ngày 18/1 tuyên bố lực lượng an ninh nước này đã kiểm soát được tình hình sau khi các tay súng Taliban tấn công nhằm vào trụ sở các cơ quan đầu não của chính phủ và giao chiến với lực lượng an ninh.

Trong một thông cáo, Tổng thống Karzai cho biết "kẻ thù của Afghanistan đang tìm cách tạo ra nỗi khiếp sợ cho người dân Kabul". Ông đã chỉ huy các lực lượng an ninh "làm hết sức" để bắt giữ những tên này.

Thông cáo trên được đưa ra 3 giờ sau khi xảy ra các vụ nổ gần trụ sở các cơ quan đầu não Chính phủ Afghanistan như Dinh Tổng thống, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Trung ương. Có 4 phần tử Taliban đánh bom liều chết đã bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, các vụ tấn công của Taliban và các cuộc đấu súng giữa Taliban với lực lượng an ninh đã làm 5 người chết, trong đó có một cảnh sát và một trẻ em. Ít nhất 38 người khác bị thương.

Trước đó, một nhân vật tự xưng là phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid đã tuyên bố qua điện thoại rằng mục tiêu của các vụ tấn công là Dinh Tổng thống, trụ sở các bộ sức mạnh như Tài chính, Tư pháp, Khai khoáng và Ngân hàng Trung ương Afghanistan. Nhân vật này nói rằng hai mươi tay súng Taliban mang theo bom giấu trong áo khoác đã xâm nhập các vị trí và "thi hành nhiệm vụ".

Các cuộc tấn công xảy ra vào giờ cao điểm. NATO đã triển khai quân hỗ trợ các lực lượng an ninh Afghanistan.

Loạt vụ tấn công trên được xem là lớn nhất tại thủ đô Kabul kể từ tháng 10/2009 khi Taliban tấn công nhà khách của nhân viên Liên hợp quốc, làm chết 11 người, trong đó có 3 nhân viên Liên hợp quốc. Đây là dấu hiệu rõ rệt nhất mức độ liều lĩnh cũng như khả năng xâm nhập của tàn quân Taliban vào những khu vực được đảm bảo an ninh cao ở thủ đô Kabul./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục