Kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả tội phạm ma túy

Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo cảnh sát chống tội phạm ma túy đẩy mạnh kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả tội phạm và tệ nạn ma túy.
Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đẩy mạnh kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả tội phạm và tệ nạn ma túy đang có diễn biến phức tạp hiện nay.

Phát biểu sáng 12/3, tại buổi lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang đã khen ngợi những thành tích, chiến công xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đạt được trong 16 năm qua.

Bộ trưởng lưu ý, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở Việt Nam hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp mới, vì vậy, lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là: Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Chương trình, mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy.

Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển xây dựng kế hoạch đấu tranh, tăng cường phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả điều tra, khám phá các vụ án sản xuất, buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; xóa bỏ các tụ điểm phức tạp về ma túy trong nước và ngăn chặn ma túy từ nước ngoài xâm nhập vào Việt Nam; tiếp tục xây dựng các phòng tuyến ngăn chặn tội phạm và hiểm họa ma túy từ cơ sở, đồng thời nhân rộng những mô hình xã, phường, thôn, ấp, bản không có tệ nạn ma túy.

Mặt khác, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục tăng cường hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong phòng, chống ma túy, đặc biệt với những nước có chung đường biên giới nhằm kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả tội phạm và tệ nạn ma túy.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy,” cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.”

Từ khi thành lập năm 1997 đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác như: tham mưu hướng dẫn; tổ chức thực hiện; trực tiếp chiến đấu; xây dựng lực lượng và hậu cần bảo đảm phục vụ chiến đấu.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác định được hơn 200 tuyến, trên 1.300 địa bàn trọng điểm, 15.000 đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ, gần 1.500 điểm và tụ điểm phức tạp về ma túy, đồng thời lên danh sách quản lý 17.000 người nghiện.

Mỗi năm, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khám phá thành công trên 70 chuyên án, bắt hơn 200 đối tượng, với số bị can mỗi vụ từ 14 đến 85 đối tượng; hoàn thành kết luận điều tra trên 95,2% số vụ và 93,8% số đối tượng; đã triệt xóa và vô hiệu gần 8.000 điểm và tụ điểm buôn bán lẻ; kéo giảm trên 50% số tụ điểm phức tạp.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tăng cường hợp tác với lực lượng Cảnh sát các nước trong khu vực tổ chức trao đổi, tiếp nhận và xử lý hàng nghìn lượt thông tin tội phạm ma túy. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 2 lần được Nhà nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; 9 năm được Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc; 5 năm được Bộ Công an tặng Cờ thi đua; 60 lượt đơn vị cấp phòng, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng…/.

Nguyễn Cường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục