Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính trên 350.000 tỷ đồng

Qua 5 năm tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước đã tạo sự chuyển biến rõ nét về quyết tâm chính trị, thực thi và hoàn thành nhiệm vụ của ngành.
Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính trên 350.000 tỷ đồng ảnh 1Hội nghị Sơ kết Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Kiểm toán Nhà nước. (Ảnh: Vietnam+)

“Giai đoạn 2016-2021, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với giai đoạn 2011-2015 (101.037 tỷ đồng), trong đó tăng thu ngân sách Nhà nước 63.449 tỷ đồng và giảm chi 91.113 tỷ đồng, kiến nghị khác 199.171 tỷ đồng..."

Nội dung trên được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước thông tin tại Hội nghị Sơ kết Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 31/3.

Cũng theo đại diện Kiểm toán Nhà nước, ngành đã chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua kiểm toán sang cơ quan cảnh sát điều tra; 2 vụ việc báo cáo Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý theo quy định. So với nhiệm kỳ 2011-2015, số vụ có dấu hiệu tội phạm được phát hiện chuyển cơ quan điều tra tăng 9 vụ việc.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nướ cũng cung cấp 498 hồ sơ và các tài liệu liên quan cho cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; kiến nghị sửa đổi, thay thế, hủy bỏ 786 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản sai quy định không phù hợp với quy định chung với Nhà nước và thực tiễn...

[Kiểm toán Nhà nước hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASOSAI]

Phó tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh cho biết trong giai đoạn vừa qua, ngành đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW.

Theo đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, từng đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Từ đó, ngành xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên Nhà nước có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, văn hóa ứng xử và chuyên môn nghiệp vụ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ đồng thời đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

“Qua 5 năm tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII, công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước ngày càng bài bản, đi vào chiều sâu, tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên ổn định, yên tâm công tác, tạo sự chuyển biến rõ nét về quyết tâm chính trị, sự đồng lòng ngày càng cao trong thực thi và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành,” ông Tuấn Anh nhấn mạnh.

Trong hội nghị, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức biểu dương 10 tập thể, 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Tôi tin tưởng rằng các điển hình tiên tiến có mặt hôm nay sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng nỗ lực phấn đấu để có thêm nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng là nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước; là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên học tập và noi theo,” ông Tuấn Anh cho biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục