Kiểm toán nhà nước Việt-Nga tăng cường hợp tác

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn hai cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Nga tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm hoạt động.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn hai cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Nga tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm hoạt động.
 
Chiều 2/3, phát biểu khi tiếp Tổng Kiểm toán Nhà nước Liên bang Nga Sergey V.Stepashin cùng các thành viên trong đoàn, Chủ tịch đánh giá cao vai trò quan trọng của cơ quan Kiểm toán Nhà nước trong việc bảo đảm chi tiêu ngân sách quốc gia một cách minh bạch, hợp pháp
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, trong đó quan hệ giữa hai Quốc hội, hai cơ quan Kiểm toán Nhà nước cũng ngày càng được tăng cường theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn.
 
Ông nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả của nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Nga ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để củng cố, vun đắp và phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp đã được thử thách qua thời gian giữa Việt Nam và LB.Nga.
 
Ông Stepashin khẳng định, cơ quan Kiểm toán Nhà nước Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo cán bộ ngành kiểm toán; đề nghị hai bên tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động, đồng thời phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương.
 
Tổng Kiểm toán Nhà nước Nga vui mừng nhận thấy, thời gian qua cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Nga nói chung, hai cơ quan Kiểm toán Nhà nước cũng đã có những bước hợp tác cụ thể, thiết thực/.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục