Kiểm toán Việt, Lào và Campuchia tăng hợp tác

Hội nghị những người đứng đầu Cơ quan Kiểm toán Nhà nước VN, Lào và Campuchia diễn ra ngày 14/6, tại Phnom Penh, Campuchia.
Ngày 14/6, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) đã diễn ra Hội nghị những người đứng đầu Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Lào và Campuchia, với chủ đề "Vai trò kiểm toán nhà nước trong việc thúc đẩy hoạt động quản trị tốt khu vực công.”

Đây là hội nghị lần thứ hai giữa Tổng Kiểm toán Nhà nước ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia sau hội nghị lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam năm 2009.

Tham dự hội nghị có đoàn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, do ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước - làm Trưởng đoàn; Đoàn Kiểm toán Nhà nước Lào do bà Amphonnary Keola - Phó Chủ tịch Cơ quan kiểm toán Nhà nước - dẫn đầu; Đoàn Kiểm toán Nhà nước của nước chủ nhà do ông Uth Chhorn - Tổng Kiểm toán Cơ quan kiểm toán Quốc gia Campuchia - làm Trưởng đoàn, cùng nhiều quan chức chính phủ, quốc hội và đại diện các tổ chức quốc tế tại Campuchia.

Tại hội nghị, các trưởng đoàn kiểm toán nhà nước đã trình bày về tình hình hoạt động kiểm toán của nước mình, nêu lên những mặt thuận lợi và những thách thức đang phải đối phó.

Các bên đã chia sẻ kinh nghiệm về công tác kiểm toán nhà nước trong việc giúp chính phủ mỗi nước thực hiện thành công các chiến lược phát triển kinh tế đã đề ra và trao đổi về những hình thức cụ thể nhằm tăng cường sự hợp tác nghiệp vụ giữa ba cơ quan kiểm toán nhà nước. Đó là các hoạt động như trao đổi đoàn cấp cao, cử chuyên gia sang giúp đào tạo, nâng cao năng lực cho kiểm toán viên, tổ chức kiểm toán chung để trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giúp nhau đào tạo bồi dưỡng các kiểm toán viên theo khả năng của mỗi bên...

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Vương Đình Huệ đã nêu bật vai trò quan trọng của công tác kiểm toán nhà nước trong việc giúp đỡ chính phủ hoạch định, thực thi những chiến lược phát triển đất nước và bày tỏ mong muốn có sự hợp tác chặt chẽ giữa ba cơ quan kiểm toán nhà nước, nhằm giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Cơ quan kiểm toán Việt Nam sẽ nỗ lực theo khả năng của mình để giúp đỡ các Cơ quan kiểm toán nhà nước Campuchia và Lào nâng cao năng lực hoạt động và nhanh chóng hội nhập với kiểm toán thế giới.

Các trưởng đoàn đã thống nhất tổ chức hội nghị lần tới tại thủ đô Vientiane (Lào) vào năm 2011.

Trong thời gian dự hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ đã được Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin tiếp thân mật và đã có cuộc hội kiến với Phó Thủ tướng Chính phủ Campuchia Bin Chhin.

Bên lề hội nghị, chiều 13/6, Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp và làm việc với ông Uth Chhorn, Tổng kiểm toán Cơ quan Kiểm toán quốc gia Campuchia. Hai bên đã thông báo tình hình phát triển kinh tế của mỗi nước và điểm lại quá trình hợp tác thời gian qua giữa hai cơ quan kiểm toán.

Hai bên nhất trí sẽ tăng cường trao đổi thông tin và kinh nghiệm nghiệp vụ giữa hai bên nhằm giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại diện cơ quan kiểm toán Việt Nam hứa sẽ giúp đỡ bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn cho nhân viên kiểm toán Campuchia nếu phía Campuchia có nhu cầu, và sẽ tổ chức một số cuộc kiểm toán chung để giúp nhân viên kiểm toán của họ nâng cao năng lực chuyên môn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục