Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Bến Tre

Đến thời điểm này, Bến Tre đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 ở tất cả 4 cấp; chốt danh sách 11 ứng cử viên đại biểu Quốc hội.
Ngày 24/4, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Thanh và đoàn công tác đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại tỉnh Bến Tre.

Đến thời điểm này, Bến Tre đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 ở tất cả 4 cấp. Hội nghị hiệp thương đã chốt danh sách 11 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII, trong đó có 3 vị do Trung ương giới thiệu, phân bổ ở ba đơn vị bầu cử trong tỉnh để bầu lấy 7 đại biểu.

Danh sách chính thức 93 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đã được lập và phân bổ ở 18 đơn vị bầu cử để bầu lấy 55 đại biểu; cấp huyện có 491 ứng cử viên để bầu 320 đại biểu; cấp xã có 6.723 ứng cử để bầu 4.328 đại biểu.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã có kế hoạch tổ chức cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đi sâu tuyền truyền về cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp để cử tri nắm vững, bầu đúng, đủ. Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị bầu cử chọn nơi đặt thùng phiếu thuận lợi để cử tri đi bầu đông, đạt kết quả cao, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự trước và trong ngày bầu cử.

Sau khi nghe báo cáo tình hình chuẩn bị bầu cử ở Bến Tre, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Thanh đã biểu dương Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bến Tre đã làm tốt nhiều nội dung chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh cũng đánh giá cao Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre đã tổ chức thành công các bước hiệp thương để có được danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đúng Luật, có chất lượng, được cử tri tín nhiệm cao.

Đoàn đã đi kiểm tra tình hình chuẩn bị công tác bầu cử ở huyện Giồng Trôm./.

Văn Trí (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục