Kiểm tra công tác đại hội Đảng ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 7/6, ông Hồ Đức Việt đã có buổi làm việc với tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện đại hội Đảng các cấp.
Ngày 7/6, tại thành phố Vũng Tàu, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hồ Đức Việt đã có buổi làm việc với tỉnh ủy Bà Rịa -Vũng Tàu về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và việc triển khai thực hiện đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Đức Việt đã lưu ý một số điểm có thể xảy ra như: ngoài những người được Ban Thường vụ giới thiệu, đại hội có thể đề cử thêm và quyết định số lượng ứng cử viên đưa ra bầu vào mỗi chức danh đó.

Đối với đại hội Đảng bộ điểm cấp huyện, trong trường hợp người được đại hội đề cử nhưng không nằm trong ban thường vụ, diện quy hoạch thì phải xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Tổ chức tỉnh  ủy. Nếu thấy cần thiết, đại hội có thể kéo dài thêm thời gian, đồng thời tập trung bàn thảo cho ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội cấp trên. Cần theo sát các đại hội cấp cơ sở để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết những vướng mắc có thể xảy ra...

Ông Hồ Đức Việt đã ghi nhận những ý kiến của địa phương để tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa như tổ chức đảng tại Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Chính sách Xã hội trực thuộc đảng bộ khối dân chính đảng, nhưng các ngân hàng thương mại khác thì không trực thuộc, vì vậy, vai trò của Đảng trong lãnh đạo hệ thống ngân hàng tại địa phương rất yếu...

Giai đoạn 2006-2010, mặc dù ảnh hưởng nặng của suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của Bà Rịa-Vũng Tàu đều đạt và vượt.

Tốc độ tăng trưởng (GDP) đạt 17,78% (Nghị quyết đề ra là tăng 17,77%) và điển hình là chỉ tiêu tổng thu ngân sách đạt tới hơn 402.000 tỉ đồng (Nghị quyết đề ra hơn 333.000 tỉ đồng)...

Công tác triển khai Đại hội Đảng các cấp đang diễn ra theo đúng kế hoạch và được thực hiện đúng theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Đến nay, Bà Rịa-Vũng Tàu đã có 362 cơ sở Đảng tổ chức xong đại hội (đạt 62% tổng số cơ sở Đảng) và dự kiến cuối tháng Sáu sẽ hoàn thành đại hội cấp cơ sở.

Ban thường vụ tỉnh uỷ đã chọn 11 đảng bộ cơ sở làm thí điểm bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư, Ban Thường vụ và qua tổng kết rút kinh nghiệm cho thấy dân chủ trong bầu cử của đảng bộ được mở rộng hơn, quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên được phát huy và đề cao trách nhiệm hơn trong lựa chọn cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư.

Ban thường vụ tỉnh ủy cũng đã chọn 3 đảng bộ cấp trên cơ sở (Long Điền, Côn Đảo, Bộ đội Biên phòng) thực hiện chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư và đến nay các đảng bộ này đã chuẩn bị xong văn kiện và đề án nhân sự để tổ chức đại hội./.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục