Kiểm tra công tác tổ chức lễ hội tại tỉnh Ninh Bình

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh cùng đoàn công tác đã về kiểm tra công tác tổ chức lễ hội tại Ninh Bình.
Ngày 21/2, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh cùng đoàn công tác đã về kiểm tra công tác tổ chức lễ hội tại tỉnh Ninh Bình.

Sau khi đi khảo sát tại di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư và khu tâm linh núi chùa Bái Đính ở xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Ninh Bình trong việc lập lại trật tự tại các khu, điểm du lịch, hạn chế cơ bản tình trạng hoạt động dịch vụ như ăn xin, bán hàng rong, chụp ảnh, xe ôm nhũng nhiễu gây phiền hà cho du khách.

Tuy nhiên trong quá trình kiểm tra, phát hiện vẫn còn xuất hiện sự việc một số hộ dân xung quanh khu vực tường bao bên ngoài khu tâm linh núi chùa Bái Đính bắc thang cho du khách trèo qua tường vào chùa; khách hành hương giắt tiền vào tượng phật và trên bàn hành lễ tạo nên hình ảnh chưa đẹp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đề nghị các cơ quan chuyên môn của tỉnh cần tăng cường lực lượng quản lý, hưởng dẫn, nhắc nhở và xử lý nghiêm các hộ dân cố tình vi phạm quy định của nhà chùa.

Ban Quản lý các khu, điểm du lịch quan tâm nâng cao nhận thức cho đội ngũ làm dịch vụ, đồng thời qua các phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ hướng dẫn viên để tuyên truyền cho nhân dân và du khách bỏ tiền vào hòm công đức; tuân thủ hướng dẫn của Ban Quản lý các khu, điểm du lịch đối với các điểm bán hàng, bến bãi đỗ xe đúng nơi quy định..., góp phần làm cho lễ hội ngày càng trong lành và đẹp hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Bùi Văn Nam cho biết năm nay, để hạn chế tình trạng lộn xộn tại khu, điểm du lịch, tỉnh đã tăng cường các đội kiểm tra liên ngành nhằm đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường, đưa việc kinh doanh dịch vụ du lịch đi vào nề nếp; ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi trường hợp chèo kéo, ép khách mua hàng, chụp ảnh, xe ôm, trông giữ xe trái phép.

Tại khu tâm linh núi chùa Bái Đính, nơi thu hút hàng vạn lượt du khách/ngày, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã đưa bến xe rộng hơn 200ha cách chùa hơn 2km vào sử dụng, trang bị trên 200 chiếc xe điện phục vụ việc đưa, đón khách từ bến xe đến các điểm tham quan... Vì vậy, hoạt động dịch vụ tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã tạo được những chuyển biến rõ nét.

Tuy nhiên, do lượng khách về các khu, điểm du lịch đầu năm tăng cao nên một số đối tượng đã lợi dụng tình hình đó mở các loại dịch vụ sai quy định.

Lực lượng bảo vệ tại khu tâm linh núi chùa Bái Đính đã tịch thu 200 chiếc thang trèo tường, nhắc nhở hàng chục hộ trông giữ xe trái quy định, đưa 4 đối tượng ăn xin ra khỏi khu vực chùa.

Thời gian tới, tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục siết chặt công tác quản lý, thực hiện xử lý nghiêm những đối tượng cố tình vi phạm, đồng thời lồng ghép giữa tổ chức lễ hội với hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch để hướng tới thu hút khoảng 4 triệu lượt khách đến với Ninh Bình trong năm nay./.

Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục