Kiểm tra nơi làm việc không khói thuốc lá ở Quảng Nam, Đà Nẵng

Vừa qua, Bộ Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra giám sát tình hình thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá tại hai tỉnh là Quảng Nam và Đà Nẵng.
Kiểm tra nơi làm việc không khói thuốc lá ở Quảng Nam, Đà Nẵng ảnh 1Sinh viên tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá. (Nguồn: TTXVN)

Theo thông tin từ Văn phòng Chương trình Phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), vừa qua, Bộ Y tế và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã thành lập đoàn kiểm tra giám sát tình hình thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống tác hại thuốc lá tại hai tỉnh là Quảng Nam và Đà Nẵng.

Tại tỉnh Quảng Nam, đoàn đã kiểm tra các tại Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam và một doanh nghiệp là công ty Minh Hoàng.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam đã thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại thuốc lá trong cơ quan Liên đoàn nhiều năm qua. Lãnh đạo, cán bộ và khách đến làm việc tại Liên đoàn tuyệt đối không hút thuốc lá nơi làm việc và trong phạm vi khuôn viên cơ quan.

Đối với công ty Minh Hoàng (đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam), quy định cấm hút thuốc lá nơi làm việc được lãnh đạo công ty và các cán bộ, công nhân của công ty thực hiện nghiêm túc.

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, việc thực hiện quy định cấm hút thuốc lá nơi làm việc được thực hiện nghiêm túc một phần do đặc thù của ngành may là dễ xảy ra cháy và công nhân nữ chiếm đa số (90% công nhân là nữ tại công ty), ngoài ra còn do hình thức xử phạt nghiêm và hiệu quả nếu phát hiện vi phạm.

Tại thành phố Đà Nẵng, hoạt động truyền thông của Liên đoàn Lao động thành phố được triển khai mạnh mẽ, toàn bộ quận huyện và các khu chế xuất đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền vào tuần lễ quốc gia phòng chống tác hại của thuốc lá. Số cán bộ hút thuốc tại Liên đoàn đã giảm (từ 12 người năm 2011 còn 2 người năm 2014).

Tại các điểm đi kiểm tra ở thành phố Đà Nẵng không phát hiện trường hợp vi phạm nào, không có tàn mẩu thuốc lá trong khuôn viên.

Đặc biệt có 5 trên 6 khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đã tổ chức tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá. Nội dung không hút thuốc lá nơi làm việc (cả khu chế xuất và văn phòng) được quán triệt. Đã có trường hợp nhân viên tại khu công nghiệp bị đuổi việc do hút thuốc nơi làm việc.

Tại các công ty may là ngành sản xuất đặc thù về an toàn công nghiệp, phòng chống cháy nổ, trên 75% công nhân là nữ giới nên công tác phòng chống tác hại thuốc lá được thực hiện rất tốt và được ủng hộ cao bởi cả lãnh đạo và công nhân.

Sáng thứ Bảy hàng tuần, có nhiều doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng tổ chức tập huấn quy định cho công nhân mới vào và những người bị vi phạm trong tuần.

Từ năm 2008, Bộ Y tế đã phối hợp với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện xây dựng môi trường không thuốc lá tại nơi làm việc và liên đoàn lao động các tỉnh thành phố trong cả nước.

Về thực hiện môi trường không khói thuốc, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá thuốc lá đã quy định các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn; địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc.

Hiện nay, Bộ Y tế đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc. Các mô hình nơi làm việc, bệnh viện, trường học, phương tiện giao thông công cộng, thành phố du lịch không khói thuốc đã được xây dựng và nhân rộng tại nhiều tỉnh, thành phố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục