Kiên Giang bắt vụ vận chuyển cá nóc độc hại

Ngày 22/4, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết, 4 xe tải đang vận chuyển hơn 18 tấn cá nóc lưng gù màu xanh lục (loài cá chứa độc tố gây chết người) vừa bị cảnh sát môi trường Công an tỉnh và công an huyện Châu Thành (Kiên Giang) bắt giữ.

Ngày 22/4, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết, 4 xe tải đang vận chuyển hơn 18 tấn cá nóc lưng gù màu xanh lục (loài cá chứa độc tố gây chết người) vừa bị cảnh sát môi trường Công an tỉnh và công an huyện Châu Thành (Kiên Giang) bắt giữ. 

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, phạt hành chính trên 20 triệu đồng và buộc các chủ hàng tiêu hủy toàn bộ số cá nóc độc hại.

Đây là vụ vận chuyển cá nóc độc hại đưa đi tiêu thụ có số lượng lớn nhất trên địa bàn Kiên Giang.

Theo khai nhận của các tài xế, toàn bộ số cá nóc này vừa được tiếp nhận tại cảng cá Tắc Cậu (một cảng cá lớn của tỉnh Kiên Giang) và chở thuê cho các chủ hàng ở tỉnh An Giang và Thành phố Cần Thơ.

Tuy nhiên, theo Ban quản lý cảng cá Tắc Cậu, số lượng lớn cá nóc độc hại này được lên hàng ở các bến bãi khác ngoài cảng Tắc Cậu, vì thời gian gần đây cảng giám sát chặt các tàu đánh bắt đưa sản phẩm về cảng để hạn chế việc mua bán loài cá nóc độc hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục