Kiên Giang cho toàn bộ học sinh, sinh viên nghỉ học 2 ngày tránh bão

Tỉnh Kiên Giang cho học sinh, sinh viên từ khối mầm non đến đại học nghỉ học tránh bão hai ngày 25-26/12; vận động tuyên truyền người dân hạn chế ra ngoài, di chuyển khi không cần thiết.
Kiên Giang cho toàn bộ học sinh, sinh viên nghỉ học 2 ngày tránh bão ảnh 1Người dân đặt bao cát đề phòng tốc mái nhà. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Ngày 25/12, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Kiên Giang về công tác ứng phó với bão số 16.

Tại buổi làm việc, chỉ đạo công tác ứng phó cơn bão số 16, ông Nguyễn Xuân Cường đề nghị tỉnh Kiên Giang theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để kịp thời chỉ đạo, xử lý nhanh mọi tình huống với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ; xác định những vùng trọng yếu có khả năng bị ảnh hưởng của bão, phân công các lãnh đạo tỉnh xuống trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện phương án, giải pháp ứng phó, phòng chống bão.

Kiên Giang cho toàn bộ học sinh, sinh viên nghỉ học 2 ngày tránh bão ảnh 2 Nông dân huyện An Minh (Kiên Giang) khẩn trương thu hoạch lúa, tránh bão gây thiệt hại. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Bên cạnh đó, Kiên Giang cần huy động phương tiện cơ giới, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên giúp dân thu hoạch nhanh lúa vụ mùa đang chín, hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ vào địa bàn.

[Khẩn trương di dời hàng nghìn người dân để tránh bão số 16]

Các lực lượng chức năng tiếp tục kêu gọi tàu, thuyền còn trên biển nhanh chóng vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú, hướng dẫn neo đậu an toàn; tuyệt đối không để một người dân nào ở trên tàu thuyền, lồng bè nuôi cá trên biển.

Song song đó, các địa phương khẩn trương sơ tán dân vào nơi an toàn và đảm bảo lương thực, nước uống, an ninh trật tự cho nhân dân; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, lực lượng để kịp thời ứng cứu khi tình huống xấu xảy ra cũng như khắc phục nhanh hậu quả do bão gây ra.

Ông Nguyễn Xuân Cường lưu ý tỉnh Kiên Giang chú trọng công tác vận động tuyên truyền đến các hộ dân, triển khai chằng chống nhà cửa, tổ chức các lực lượng xung kích sẵn sàng cơ động giúp dân sơ tán, tránh bão, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai; tập trung ứng phó bão đối với các xã đảo và hai huyện đảo Phú Quốc, Kiên Hải, bảo vệ an toàn khách du lịch và nhân dân trên các đảo.

Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đến thị sát thực tế khu neo đậu tàu thuyền ở cảng cá Tắc Cậu, hai bên bờ sông Cái Lớn và Cái Bé, nơi sơ tán dân tránh bão ở xã Bình An, huyện Châu Thành; thị sát khu vực ven biển Xẻo Nhàu, huyện An Minh.

Kiên Giang cho toàn bộ học sinh, sinh viên nghỉ học 2 ngày tránh bão ảnh 3Nông dân huyện An Minh (Kiên Giang) khẩn trương thu hoạch lúa, tránh bão gây thiệt hại. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kiên Giang, hầu hết đoàn tàu khai thác đánh bắt thủy sản của tỉnh đã vào bờ và đảo tránh trú bão an toàn; chỉ còn khoảng 50 tàu đang khẩn trương vào bờ.

Ngoài ra, khoảng 2.800 lồng bè nuôi cá trên biển của ngư dân đang được chằng chống, hoặc di dời về khu vực khuất gió xung quanh đảo.

Cùng với đó, tỉnh Kiên Giang kiểm tra đảm bảo thông tin liên lạc, phục vụ công tác chỉ huy ứng phó với bão, nhất là đối với các huyện đảo, xã đảo, vùng ven biển.

Tỉnh đã thực hiện việc cấm biển đối với tất cả phương tiện hoạt động trên biển từ 6 giờ ngày 25/12; cho học sinh, sinh viên từ khối mầm non đến đại học nghỉ học tránh bão vào hai ngày 25-26/12; vận động tuyên truyền người dân hạn chế ra ngoài, di chuyển khi không cần thiết.

Bộ Chỉ huy Quân sự Kiên Giang triển khai sở chỉ huy tiền phương ở các vùng trọng yếu có khả năng bị ảnh hưởng bão để kịp thời ứng phó với bão./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục