Kiên Giang: Dập tắt đám cháy tại nhà lồng chợ Rạch Sỏi

Theo ghi nhận ban đầu của phóng viên TTXVN, có 6 kiốt ở đầu chợ nhà lồng bị cháy, trong đó có 1 kiốt bán đồ trang sức bạc, 1 kiốt bán hoa, 4 kiốt bán các loại thực phẩm, gia vị, thuốc lá.
Kiên Giang: Dập tắt đám cháy tại nhà lồng chợ Rạch Sỏi ảnh 1Kiốt tại nhà lồng chợ Rạch Sỏi bị thiệu rụi. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Khoảng 1 giờ 10 phút ngày 13/2, đã xảy ra vụ cháy tại nhà lồng chợ Rạch Sỏi, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Theo ghi nhận ban đầu của phóng viên TTXVN, có 6 kiốt ở đầu chợ nhà lồng bị cháy, trong đó có 1 kiốt bán đồ trang sức bạc, 1 kiốt bán hoa, 4 kiốt bán các loại thực phẩm, gia vị, thuốc lá.

Ngoài ra, tại khu vực này còn có 3 gian hàng bán đồ rau, củ, quả tươi vào ban đêm. Hàng hóa trong các kiốt và gian hàng đều bị thiêu rụi hoàn toàn.

[Mâu thuẫn gia đình, người đàn ông châm lửa đốt nhà làm 3 người chết]

Ông Ngô Văn Lượm, chủ kiốt 71, nhà lồng chợ Rạch Sỏi, chuyên bán đồ trang sức bạc cho biết: “Nguyên nhân ban đầu tôi được biết là do chập điện từ đầu chợ. Ngọn lửa lan rất nhanh tới khoảng 1 giờ 30 phút thì cháy dữ dội. Kiốt của tôi bị cháy hoàn toàn từ các mặt hàng bạc đến máy chế tác bạc, thiệt hại 300 triệu đồng.”

Các kiốt và các gian hàng còn lại ước thiệt hại từ 100-200 triệu đồng. Tổng thiệt hại lên đến cả tỷ đồng. Lực lượng cứu hỏa đã có mặt để dập tắt đám cháy. Đến khoảng hơn 2 giờ cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt.

Các cơ quan chức năng đang có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục