Kiên Giang đầu tư đóng mới hai tàu biển vận chuyển khách

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa có quyết định đầu tư đóng mới hai tàu biển là tàu Thổ Châu 09-Phú Quốc và tàu khách tuyến Hà Tiên-xã đảo Tiên Hải.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa có quyết định đầu tư đóng mới hai tàu biển là tàu Thổ Châu 09-Phú Quốc và tàu khách tuyến Hà Tiên-xã đảo Tiên Hải, với tổng kinh phí hơn 80 tỷ đồng.

Tàu Thổ Châu 09-Phú Quốc là loại tàu khách cao tốc, thiết kế cơ sở theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và những quy định hiện hành do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Tàu có chiều dài lớn nhất 36m, chiều rộng lớn nhất 6m và chiều cao mạn 3m; trọng tải 25 tấn, vận chuyển hàng hóa 10 tấn và 130 người; vận tốc thiết kế 24-25 hải lý/giờ, chịu được sóng cấp 5-6, gió cấp 7.

Tổng mức đầu tư con tàu này hơn 56,5 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương hỗ trợ, thời gian thực hiện trong 2 năm (2015-2016).

Thổ Chu là một quần đảo nằm ở cực Tây Nam của Tổ quốc, với đơn vị hành chính là xã đảo Thổ Châu thuộc huyện Phú Quốc, cách Tây Nam đảo Phú Quốc 55 hải lý và Tây Bắc mũi Cà Mau 85 hải lý, nằm gần đường hải biên quốc tế Băng Cốc, Komponsom.

Thổ Châu là xã đảo xa đất liền nhất của tỉnh Kiên Giang có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế và quốc phòng-an ninh. Quần đảo này có 8 hòn đảo, trong đó Thổ Chu là đảo lớn nhất, diện tích hơn 10 km², có nhiều tiềm năng về lâm nghiệp, hải sản, tài nguyên khoáng sản và phát triển du lịch.

Tàu Thổ Châu 09 khi hoàn thành đáp ứng nhu cầu đi lại trên tuyến biển Thổ Châu-Phú Quốc của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân sinh sống trên quần đảo Thổ Chu, thúc đẩy phát triển du lịch biển đảo, góp phần phát triển kinh tế-xã hội xã đảo Thổ Châu và huyện Phú Quốc.

Đồng thời, tàu Thổ Châu 09 còn thực hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển, hải đảo, góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền vùng lãnh hải quốc gia.

Tiếp đến, tàu khách tuyến Hà Tiên-xã đảo Tiên Hải do Ủy ban Nhân dân thị xã Hà Tiên làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 24 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, thời gian thực hiện trong 2 năm (2015-2016).

Tàu có chiều dài lớn nhất 27m, chiều rộng lớn nhất 4,9m và chiều cao mạn 2,3m; trọng tải hơn 11 tấn, vận chuyển 90 người; vận tốc thiết kế 23-25 hải lý/giờ.

Tàu khách tuyến Hà Tiên-xã đảo Tiên Hải khi hoàn thành phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại công tác của cán bộ, nhân dân thị xã Hà Tiên, xã đảo Tiên Hải và khách du lịch.

Đồng thời, phục vụ khẩn cấp cho yêu cầu của quốc phòng-an ninh; phục vụ cứu thương khi nhân dân, cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trên đảo gặp tai nạn hoặc bệnh nặng cần phải cấp cứu, chữa trị kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục