Kiên Giang đón hơn 7 triệu lượt du khách trong 11 tháng qua

Riêng đảo Ngọc Phú Quốc trong 11 tháng đã đón hơn 4,7 triệu lượt khách, với lượng du khách quốc tế khoảng 191.700 lượt, vượt 25% kế hoạch năm 2022.
Kiên Giang đón hơn 7 triệu lượt du khách trong 11 tháng qua ảnh 1Du khách tắm biển tại quần đảo Hải Tặc, xã Tiên Hải, thành phố Hà Tiên. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, trong 11 tháng của năm 2022, tỉnh đón hơn 7 triệu lượt du khách đến tham quan, vượt 26% kế hoạch, tăng 164% so cùng kỳ năm 2021; trong đó khách du lịch quốc tế 194.500 lượt, đạt 97,2% kế hoạch.

Tổng doanh thu hơn 9.668 tỷ đồng, tăng 263,2% so cùng kỳ, vượt 24,8% kế hoạch.

Các địa phương như Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc, Kiên Hải, Kiên Lương… thu hút nhiều khách du lịch. Riêng thành phố Phú Quốc đón hơn 4,7 triệu lượt khách, với lượng du khách quốc tế khoảng 191.700 lượt, đạt 93,9% kế hoạch, vượt 25% kế hoạch năm 2022.

Ngành du lịch Kiên Giang đang triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đón du khách đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, trải nghiệm… trong tháng còn lại của năm 2022 và đầu năm 2023, nhất là vào dịp lễ Giáng sinh, đón Tết Dương lịch mừng năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023.

Cụ thể, Kiên Giang đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành kết cấu hạ tầng kỹ thuật một số khu du lịch trọng điểm trên địa bàn và dự án đầu tư du lịch đưa vào khai thác, phục vụ du khách. Các đơn vị chức năng phối hợp với địa phương quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của cơ sở kinh doanh du lịch về cơ sở vật chất, dịch vụ, sản phẩm du lịch, phương tiện đưa đón phục vụ du khách.

[Khách du lịch đến Phú Quốc trong tháng 6 tăng đột biến]

Tỉnh tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự xã hội, bảo đảm an toàn cho du khách tại các vùng du lịch trọng điểm, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm tình trạng “chặt chém,” “chèo kéo” du khách… gây ảnh hưởng bất lợi cho du lịch Kiên Giang.

Các ngành chức năng tiếp tục phối hợp thông tin, truyền thông, quảng bá, giới thiệu Du lịch Kiên Giang, liên kết với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và một số trọng điểm du lịch trên các vùng miền để đẩy mạnh hoạt động, phát triển du lịch dịp cuối năm 2022 và chào đón năm mới 2023.

Kiên Giang đón hơn 7 triệu lượt du khách trong 11 tháng qua ảnh 2Rất đông du khách đến tham quan, vui chơi tại VinWonders Phú Quốc. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang Bùi Quốc Thái chia sẻ năm 2022, du lịch Kiên Giang phục hồi tốt, với nhiều khởi sắc đã thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng... vượt kế hoạch và tăng cao so với năm 2021.

Ngoài việc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh đầu tư kết cấu hạ tầng cho phát triển du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật được nâng lên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách.

Ngành du lịch Kiên Giang đang chuẩn bị, tập trung thực hiện các phương án, kế hoạch đón khách du lịch đến vào cuối năm và mừng năm mới 2023. Cụ thể như tạo sản phẩm, dịch vụ du lịch có sức hấp dẫn du khách, tăng cường xúc tiến, quảng bá phát triển du lịch Kiên Giang đến du khách trong nước và quốc tế; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động du lịch, xúc tiến mở thêm các tuyến bay quốc tế, kết nối du lịch đến Kiên Giang, nhất là đến Phú Quốc.

Tại thành phố Phú Quốc, các doanh nghiệp du lịch triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, sản phẩm mới để thu hút du khách đến vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng dịp cuối năm và đón năm mới 2023, cung ứng dịch vụ ẩm thực, vui chơi, giải trí, tham quan, trải nghiệm khi khách du lịch có nhu cầu.

Nhiều doanh nghiệp du lịch chỉnh trang, đầu tư thêm các hạng mục công trình, phương tiện để phục vụ khách du lịch. Các điểm SunGroup, Vinpearl, cáp treo An Thới-Hòn Thơm, Safari Phú Quốc, bãi tắm biển… dự kiến sẽ thu hút đông du khách.

Đảo Phú Quốc và một số đảo du lịch trên vùng biển Tây Nam Bộ của tỉnh Kiên Giang đang vào mùa đẹp nhất trong năm nên sẽ thu hút lượng lớn du khách tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, trải nghiệm và nghỉ đông đối với khách du lịch Châu Âu và những châu lục khác trên thế giới.

Đặc biệt, lượng khách du lịch đến đảo ngọc Phú Quốc dự báo sẽ tăng mạnh trong dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch năm 2023 và đón Tết cổ truyền dân tộc.

Các ngành chức năng tỉnh tăng cường phối hợp với Phú Quốc đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về du lịch, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xử lý rác thải, đầu tư trang thiết bị máy móc tiên tiến, đội ngũ y, bác sĩ có tay nghề cao để kịp thời chăm sóc và đảm bảo an toàn về sức khỏe cho du khách khi đến Phú Quốc.

Mới đây tại Oman, Giải thưởng World Travel Awards vừa công bố danh sách giải thưởng cấp thế giới năm 2022 và Kiên Giang tiếp tục được xướng tên ở 2 hạng mục giải thưởng hàng đầu thế giới, gồm Phú Quốc - Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới (World s Leading Nature Island Destination 2022); JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa - Khu nghỉ dưỡng đám cưới cao cấp hàng đầu thế giới (Worlds Leading Luxury Wedding Resort 2022), qua đó tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn đặc biệt của Phú Quốc đối với thế giới, thu hút du khách quốc tế đến trải nghiệm tại đảo ngọc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục